1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sự thật về "người phụ nữ mang túi xách đỏ" sau ghế lái của ông Putin

(Dân trí) - Cư dân mạng những ngày qua đã xôn xao về “người phụ nữ bí ẩn” mặc váy đỏ hoặc mang túi xách đỏ trong xe hơi riêng của Tổng thống Nga Vladimir Putin sau khi xuất hiện đoạn video cho thấy ông xuống xe và mở cửa nói chuyện với người ngồi ở ghế sau này.


Vật màu đỏ ở ghế sau ô tô của Tổng thống Putin là một hộp đựng tranh thánh. (Ảnh: RT)

Vật màu đỏ ở ghế sau ô tô của Tổng thống Putin là một hộp đựng tranh thánh. (Ảnh: RT)

Những thắc mắc này đã nhanh chóng được hóa giải. Chia sẻ trên tài khoản Facebook cá nhân, thư ký báo chí của Văn phòng Giáo hội Nga, giáo sĩ Alexandr Volkov, cho biết: “Tổng thống thân chinh lái xe đến, cửa sau mở ra, ở ghế sau là một nhân viên an ninh của Tổng thống, người này giữ trên tay một chiếc hộp lớn màu đỏ, trong hộp là bức tranh thánh".

Vị giáo sĩ này cũng cho biết thêm: “Sau đó đích thân tôi đã xách chiếc hộp trong vòng 10 phút, nên tôi có thể chắc chắn rằng nó rất nặng, Tổng thống khó có thể tự mang nó vào nhà thờ”.


Tổng thống Putin xuống xe và mở cửa sau, nói chuyện với một người bên trong. (Ảnh: Dailymail)

Tổng thống Putin xuống xe và mở cửa sau, nói chuyện với một người bên trong. (Ảnh: Dailymail)

Những bình luận trên được đưa ra sau khi có nhiều đồn đoán về “vị khách bí ẩn” ngồi sau ghế lái của Tổng thống Putin khi ông tới thăm một nhà thờ trên đảo Valaam, vùng Karelia hôm 11/7.

Trong đoạn video lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội những ngày qua, nhà lãnh đạo Nga được nhìn thấy ngồi ở ghế lái của chiếc Mercedes ML màu xanh đen. Khi dừng lại ở bên ngoài nhà thờ, ông bước xuống và được nhìn thấy bước đến và mở cửa sau ô tô.

Khi ông mở cửa và nói chuyện với một người bên trong, một vật màu đỏ được nhìn thấy xuất hiện ở phía ghế ngồi. Điều này làm dấy lên đồn đoán về “người phụ nữ mặc váy đỏ” hoặc mang “túi xách đỏ” vinh dự ngồi sau ghế lái của Tổng thống Putin.


Ông Putin chào Trưởng giáo Kirill. (Ảnh: RT)

Ông Putin chào Trưởng giáo Kirill. (Ảnh: RT)

Điện Kremlin ngay sau đó đã lên tiếng bác bỏ đồn đoán này. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, người ngồi ghế sau thực chất là một nhân viên trong đội ngũ an ninh của Tổng thống Putin.

Ông Peskov cho biết thêm, khi đó Tổng thống Putin bước về phía sau chỉ để lấy chiếc áo vest. Tuy nhiên, nhân viên an ninh đã xua tay và chỉ tay ra hiệu chiếc áo đã được mang ra ngoài. Thực tế, khi đó ông Putin mặc áo sơ mi, nhưng không lâu sau đó khi chào hỏi Trưởng giáo Kirill, ông được nhìn thấy đã mặc áo vest đen.

Minh Phương

Theo RT