1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sống sót sau 20 ngày lênh đênh trên biển Caribê

(Dân trí) - Một ngư dân Puerto Rico đã lênh đênh gần 3 tuần trên biển Caribê, sống sót nhờ ăn cá sống và uống nước mưa.

 
Sống sót sau 20 ngày lênh đênh trên biển Caribê - 1
(Ảnh minh hoạ)
 
Jose Luis Mendez, người thành phố Mayaguez, cho biết một cơn gió mạnh đã thổi chiếc thuyền đánh cá dài 5m của ông ra biển hôm 15/1. Anh đã cố gắng đưa thuyền trở lại bờ thì động cơ bị trục trặc và sau đó là hết gas.

Anh Mendez sau đó lênh đênh qua khoảng 1.600km trên biển trước khi tới dạt đảo San Andes của Colombia.

Các bác sĩ điều trị cho Mendez nói anh bị mất nước và suy dinh dưỡng khi tới đảo nhưng hiện có sức khoẻ tốt. Mendez đã được xuất viện hôm qua.

Ngư dân 40 tuổi cho biết anh đã bị gầy đi 20kg và phải bỏ đi toàn bộ số hải sản đánh bắt được.

Hồi năm 2010, hai ngư dân Jamaica cũng bị lạc trên biển suốt 36 ngày. Nhóm thuỷ thủ gồm 5 người đã lênh đênh trên biển hơn 1 tháng mà không có thức ăn cũng như nước ống và cuối cùng chỉ còn 2 người sống sót, sau khi thuyền trưởng của tàu và 2 thuỷ thủ qua đời trong thời gian bị lạc.

An Bình
Theo Global