1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số phận Chu Vĩnh Khang sẽ bị định đoạt trong tuần tới

(Dân trí) - Cuộc họp trung ương đảng Cộng Sản Trung Quốc khai mạc vào thứ Hai tới có thể sẽ chính là nơi số phận cựu ủy viên thường vụ Bộ chính trị Chu Vĩnh Khang được định đoạt, báo giới Trung Quốc xác nhận.

Tương lai ông Chu Vĩnh Khang có thể được định đoạt trong thứ Hai tới
Tương lai ông Chu Vĩnh Khang có thể được định đoạt trong thứ Hai tới

Thông tin được tờ Nhân dân nhật báo đăng tải. Theo đó phiên họp toàn thể kéo dài 3 ngày của trung ương đảng Cộng Sản nước này sẽ là nơi số phận ông Chu được định đoạt.

“Những quyết định bao gồm liệu có khai trừ ông Chu khỏi đảng Cộng Sản hay không, và chuyển giao vụ việc cho cơ quan tố tụng có khả năng được đưa ra trong phiên họp toàn thể thứ tư”, bài viết trên trang báo điện tử của tờ báo trên cho biết.

Nếu bị xét xử, ông Chu sẽ là quan chức cấp cao nhất đối diện với các cáo trạng về tội phạm kinh tế.

Cách đây hơn 2 tháng, cơ quan chống tham nhũng nước này đã tuyên bố điều tra ông Chu về tội tham nhũng. Các nhà quan sát đang theo dõi sát sao xem liệu Tổng bí thư Tập Cận Bình cùng giới lãnh đạo của đảng Cộng Sản nước này sẽ có bước đi gì để đưa vụ việc ra xét xử.

Theo một số nguồn tin, ông Chu sẽ bị khai trừ đảng khi cơ quan chống tham nhũng đưa ra những bằng chứng họ thu thập được từ quá trình điều tra ra trước phiên họp toàn thể. Trung ương đảng sẽ là nơi quyết định liệu có chuyển vụ việc của ông Chu cho cơ quan công tố hay không.

Theo Nhân dân nhật báo thì phiên họp toàn thể sẽ hoàn tất các thủ tục cuối cùng để khai trừ đảng và chuyển cơ quan công tố xét xử các trợ thủ đắc lực nhất của ông Chu, gồm phó bí thư tỉnh Tứ Xuyên Lý Xuân Thành, thứ trưởng Bộ công an Lý Đồng Sinh, cựu chủ tịch Ủy ban giám sát tài sản nhà nước Tưởng Khiết Mẫn và nguyên phó tổng giám đốc Tập đoàn dầu khí quốc gia Trung Quốc Vương Vĩnh Xuân.

Hồi tháng trước, Bộ chính trị Trung Quốc khẳng định phiên họp toàn thể thứ tư của đại hội 18 sẽ tập trung vào việc nâng cao sự giám sát của pháp luật. Pháp quyền là nội dung hàng đầu trong chương trình nghị sự, bởi “những lỗ hổng trong hệ thống pháp luật”, và việc thực thi luật một cách yêu kém đã trở thành mối quan ngại chính của người dân, Nhân dân nhật báo khẳng định.

Thanh Tùng
Theo SCMP