1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Số ca Covid-19 tăng vọt, Nga thành vùng dịch thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ

(Dân trí) - Với hơn 230.000 người mắc Covid-19, Nga trở thành vùng dịch lớn thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ. Tuy nhiên, Nga vẫn quyết định nới lỏng một số biện pháp hạn chế và giãn cách xã hội.

Số ca Covid-19 tăng vọt, Nga thành vùng dịch thứ 2 thế giới chỉ sau Mỹ - 1

Người dân Moscow tới các nhà ga hôm 12/5 sau khi lệnh phong tỏa được nới lỏng (Ảnh: Sputnik)

Ngày 12/5, Nga ghi nhận thêm 10.899 ca Covid-19, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 232.243. Nga đã vượt Tây Ban Nha trở thành vùng dịch lớn thứ 2 thế giới về số người nhiễm virus corona mới (SARS-CoV-2), theo RT.

Hiện thời, Nga chỉ còn xếp sau Mỹ, nước hiện có gần 1,35 triệu ca bệnh, theo đại học John Hopkins.

Tuy nhiên, số ca tử vong vì dịch của Nga lại khá thấp so với các vùng dịch lớn khác trên thế giới. Nga ghi nhận 107 trường hợp tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết toàn quốc lên 2.116.

Anh, Italia, Tây Ban Nha, và Pháp hiện đều có trên 25.000 người chết vì dịch, trong khi Đức có hơn 7.000 ca tử vong.

Trong hơn 1 tuần qua, Nga liên tiếp ghi nhận số ca Covid-19 mới vượt mốc 10.000. Vào thời điểm dịch bắt đầu bùng phát, Nga ghi nhận số ca khá thấp, nhưng đã tăng vọt trong hơn 1 tháng trở lại đây. Chính quyền Nga lý giải rằng sự thay đổi trên là do họ tăng tốc xét nghiệm trên quy mô lớn. Hiện Nga đã thực hiện gần 6 triệu xét nghiệm Covid-19. 

Tổng cộng, 43.512 bệnh nhân đã được chữa khỏi triệu chứng Covid-19 ở Nga.

Nga nới lỏng lệnh giãn cách xã hội

Bất chấp số ca nhiễm virus tăng mạnh, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua thông báo nước này hôm nay sẽ nới lỏng một số lệnh hạn chế và biện pháp giãn cách xã hội nhằm ngăn Covid-19 bùng phát sau khoảng 6 tuần áp dụng.

“Kể từ ngày 12/5, khoảng thời gian toàn quốc không làm việc sẽ kết thúc với toàn bộ các lĩnh vực của nền kinh tế”, ông Putin phát biểu trước các quan chức chịu trách nhiệm trong nỗ lực phản ứng với dịch bệnh của Nga.

Ông Putin cho biết các khu vực tại Nga sẽ đưa ra các biện pháp chống dịch khác nhau tùy thuộc vào tình hình thực tế.

Trong khi đó, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin tuần trước đã quyết định kéo dài thời gian phong tỏa ở thủ đô tới cuối tháng 5 và yêu cầu người dân đeo khẩu trang, găng tay trên các phương tiện giao thông công cộng. Moscow hiện là vùng dịch lớn nhất tại Nga.

Tuy nhiên, ông Sobyanin cho biết một số ngành công nghiệp và công trường xây dựng ở Moscow có thể bắt đầu làm việc lại vào tuần này.

Ông Putin khẳng định Nga đã dùng thời gian tự cách ly để chuẩn bị cho hệ thống y tế, nâng số giường bệnh và cứu “hàng nghìn mạng sống”. Điều này cho phép “chúng ta bắt đầu dỡ bỏ dần dần các lệnh hạn chế”, ông Putin cho biết.

Ông Putin thừa nhận đại dịch và các biện pháp hạn chế đã ảnh hưởng mạnh tới nền kinh tế và tác động tới hàng triệu người dân Nga. Việc đưa nền kinh tế hoạt động bình thường là “vì lợi ích của tất cả chúng ta”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng cho biết các sự kiện tham gia đông người vẫn bị cấm và các “quy tắc vệ sinh nghiêm ngặt” vẫn sẽ được thực hiện.

Đức Hoàng

Theo RT, AFP