1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Singapore ủng hộ tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông

(Dân trí) - Bộ Ngoại giao Singapore ngày hôm qua tuyên bố rằng nước này ủng hộ tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và kiểm soát các khác biệt theo luật pháp quốc tế vì mục tiêu chung duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực.

 


Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan (trái) và Đại sứ Trung Quốc tại Singapore Chen Xiaodong hội đàm ngày 28/10 (Ảnh: CNA)

Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan (trái) và Đại sứ Trung Quốc tại Singapore Chen Xiaodong hội đàm ngày 28/10 (Ảnh: CNA)

Trong một báo cáo phát đi, Bộ Ngoại giao Singapore nêu rõ lập trường của Singapore rằng các tuyến đường biển và hàng không trọng yếu đều qua Biển Đông, các quốc gia giao thương hàng hóa qua đây đương nhiên tàu và máy bay của các nước này đều có quyền đi qua. Singapore quan tâm tới việc duy trì tự do hàng hải và hàng không tại vùng biển trên vì đây là Biển Đông là một huyết mạch quan trọng.

Singapore, với tư cách là một quốc gia không tham gia tranh chấp chủ quyền, tuyên bố không đứng về phía nào và kêu gọi các bên thu hẹp khác biệt một cách bình tĩnh và kiềm chế, phù hợp theo luật pháp quốc tế trong đó có Công ước LHQ về Luật biển năm 1982 vì mục đích chung là duy trì hòa bình và an ninh trong khu vực.

Tuyên bố trên của Singapore được đưa ra sau khi Trung Quốc bày tỏ tức giận về việc Mỹ phái tàu chiến áp sát một trong những hòn đảo nhân tạo do Bắc Kinh xây dựng phi pháp tại Biển Đông hôm 27/10. Trong khi đó, một quan chức Mỹ cho biết Washington sẽ cử nhiều tàu hơn để tuần tra tại khu vực.

Cũng trong ngày hôm qua (28/10), các đại sứ Trung Quốc và Mỹ đều có cuộc gặp riêng rẽ với Bộ trưởng Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan. Tại các cuộc gặp trên, Ngoại trưởng Singapore và các đại sứ Mỹ, Trung thảo luận một loạt các vấn đề liên quan đến hợp tác song phương và khu vực.

Vũ Duy

Theo CNA

 

Singapore ủng hộ tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông - 2