1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Singapore tính tăng thuế với người giàu để giảm bất bình đẳng thu nhập

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Chính phủ Singapore được cho là đang có những động thái quyết liệt nhằm đối phó với việc phân hóa giàu nghèo ngày càng tăng tại quốc gia này.

Singapore tính tăng thuế với người giàu để giảm bất bình đẳng thu nhập - 1
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong trong một cuộc trả lời phỏng vấn với giới truyền thông (Ảnh: Bloomberg).

Với vị thế là một trung tâm tài chính của khu vực châu Á - Thái Bình Dương cùng cơ sở hạ tầng và điều kiện sống lý tưởng, Singapore từ lâu đã trở thành một nơi sinh sống và làm việc ưa thích của nhiều người có thu nhập cao trên toàn thế giới.

Điều này vô tình dẫn đến sự phân hóa giàu nghèo ngày càng trầm trọng tại "quốc đảo sư tử". Để giải quyết vấn đề này, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong cho biết chính phủ của ông đang lên kế hoạch tăng thuế với những công dân giàu nhất tại Singapore.

Chính phủ Singapore đang xem xét nhiều biện pháp, trong đó có việc thiết lập lại việc đánh thuế bất động sản và tài sản thừa kế. Trước đó, loại thuế này đã được bãi bỏ vào năm 2008 nhằm khuyến khích giới siêu giàu trên toàn thế giới chuyển tài sản của họ đến Singapore.

Việc thu thuế trên thặng dư vốn của giới siêu giàu cũng đang được tính đến. Các khoản lợi nhuận thu được từ việc bán cổ phiếu hoặc đầu tư bất động sản sẽ bắt đầu phải đóng thuế. Loại thuế này từ lâu đã không còn được sử dụng tại Singapore do lo ngại các nhà đầu tư tài chính sẽ rời bỏ quốc đảo này để chuyển đến sinh sống tại Hong Kong, đối thủ cạnh tranh lớn nhất với vị thế trung tâm tài chính của Singapore trong khu vực.

Singapore tính tăng thuế với người giàu để giảm bất bình đẳng thu nhập - 2
Singapore, với vị thế là trung tâm tài chính hàng đầu khu vực, là nơi sinh sống của nhiều người thuộc tầng lớp siêu giàu (Ảnh: Forbes).

Ngoài ra, chính phủ Singapore cũng có thể ban hành thuế tài sản, trong đó yêu cầu những công dân giàu có của Singapore đóng thêm thuế dựa trên tổng tài sản của họ so với mặt bằng chung của thế giới.

Singapore hiện cũng đang xem xét khả năng giảm ưu đãi thuế với các hoạt động từ thiện, qua đó tăng nguồn thu cho ngân sách. Tuy nhiên, ý tưởng này đang vấp phải sự phản đối của nhiều tổ chức và cá nhân do sẽ làm ảnh hưởng đến các khoản đóng góp cho các quỹ từ thiện địa phương trong tương lai.

Theo nhiều chuyên gia phân tích, chính phủ Singapore sẽ cần phải cân nhắc rất kỹ trước khi đưa ra quyết định trên. Việc đánh thuế người giàu một cách quá mạnh tay sẽ khiến Singapore trở nên kém cạnh tranh hơn so với quốc gia khác trong việc thu hút nhân tài và tài sản đầu tư từ nước ngoài. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ gây tổn hại lớn đến ngành công nghiệp quản lý tài sản đang bùng nổ và mang lại lợi nhuận cao tại quốc đảo này.

Theo SCMP