1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Siêu radar hiện đại của Nga nhìn thấy tất cả

(Dân trí) - Gần 10 năm kể từ khi Liên Xô tan rã, hệ thống phòng thủ chống tên lửa của Nga đã bị "mù" một khoảng không gian rộng lớn trên hướng Tây Bắc. Nhưng sau những gì Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov được chứng kiến với siêu radar mới, ông đã có thể yên tâm.

Kh Liên Xô tan rã, một trong những đài radar tầm xa, rất quan trọng của quân đội Nga tại ngoại ô thành phố Skrunge, Latvia đã bị nước cộng hòa Bantic thuộc Liên bang Xô viết cũ này biến thành... của riêng!

Thế nhưng, bây giờ thì nước Nga có thể yên tâm bởi họ đã có một loại  siêu radar hiện đại mới. Chỉ cần một đài radar mật danh"Voronez-DM" trên biên giới phía Tây nước Nga cũng có thể "trông thấy" thấy tất cả những gì chuyển động trên vũ trụ và không trung với  cự ly  phát hiện ngoài sức tưởng tượng: Từ bờ biển phía Đông nước Mỹ tới tận miền duyên hải phía Tây Bắc Phi Châu!.

 

Chứng kiến những gì  đã thấy được tại phiên trực ban chiến đấu đầu tiên của "Voronez-DM", Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov đánh giá: "Radar có tầm quan trọng sống còn đối với An ninh- Quốc phòng của nước Nga. Ngày nay, nếu không có các đài radar hiện đại  như vậy thì chúng ta sẽ bị "mù"! .

 

 

Siêu radar hiện đại của Nga nhìn thấy tất cả - 1
 

Đài radar "Voronez-DM" trên biên giới phía Tây

nước Nga có thể phát hiện được  các mục tiêu 

ở tận  bờ biển miền Đông nước Mỹ...

 

Radar "Voronez-DM" là một phần của hệ thống phức tạp cảnh báo sớm tên lửa có 2 tuyến. Tuyến 1 là tuyến Vũ trụ gồm các Vệ tinh trinh sát. Tuyến 2 là các đài radar kiểu "Darial", "Dnepr", "Volga"... Mỗi tuyến có một nhiệm vụ riêng biệt nhưng lại liên quan mật thiết với nhau. Tuyến 1 có nhiệm vụ phát hiện kịp thời và chính xác các vụ phóng tên lửa đạn đạo của đối phương và thông báo cho tuyến 2. Sau khi nhận được thông báo từ tuyến 1, tuyến 2 có nhiệm vụ  phát hiện đúng hướng, đường bay và  tính toán điểm rơi của tên lửa đạn đạo. Những thông tin tình báo cần thiết đó ngay lập tức được chuyển đến Bộ chỉ huy phòng thủ chống tên lửa kịp thời xử lý và có các biện pháp  tối ưu nhất để tiêu diệt các mục tiêu là tên lửa đạn đạo nói trên. 

 

Trước đây, trên toàn bộ lãnh thổ Liên Xô cũ  chỉ có 8 đài radar tầm xa, cỡ lớn như vậy. Một trong những đài radar đó được đặt ở Latvia.  Từ khi Liên Xô tan rã, trước sức ép ngày càng gia tăng của Mỹ và nuôi hy vọng sớm được ra nhập NATO, Cộng hòa Latvia đã chiếm đoạt những tài sản chung của Liên bang Cộng hòa Xã hội Xô viết cũ mà không hề có sự bàn bạc và thỏa thuận với các đối tác cần thiết. Họ ngang nhiên coi đài radar cảnh báo sớm trong thành phần hệ thống chống tên lửa của quân đội  Liên Xô trước đây, hiện đang đặt tại ngoại ô thành phố Skrunge, là của riêng họ!

 

Được biết, chi phí cho việc thiết kế, chế tạo loại radar này tiêu tốn tới hàng tỷ USD và 10 năm liên tục mới lắp đặt xong và đưa vào sử dụng. Đó chính là  những lý do vì sao  trên hướng Tây Bắc của nước Nga, hệ thống cảnh báo sớm tên lửa đã bị "mù" gần chục năm nay cho đến tận bây giờ, mới vừa được khôi phục .

 

Đài radar cảnh báo sớm "Voronez-DM" module-khối  có rất nhiều ưu việt so với các đài radar cũ. Nó có thể phát hiện được tất cả các loại mục tiêu trên không ở các độ cao rất lớn và cự ly rất xa. Chỉ cần một đài radar "Voronnez-DM" đặt trên biên giới phía Tây nước Nga cũng có  thể quản lý rất chắc không phận của cả một khu vực rộng hàng vạn Km¬¬2: Phía Bắc đến quần đảo  Spitbergent; Phía Tây đến đảo Greenland và bờ biển miền Đông nước Mỹ; Phía Nam đến CuBa trên vùng biển Caribe; Phía Đông đến  Marocco, bờ biển Bắc Châu Phi !... So với các loại radar cũ, Voronez-DM có cấu trúc gọn nhẹ, thời gian lắp đặt, triển khai nhanh và giá thành rẻ hơn. Ngoài ra, màn hình có độ phân giải cao giúp cho việc phát hiện, nhận dạng các mục tiêu chính xác và kịp thời.

 

Qua  một thời gian thử nghiệm và đưa vào sử dụng, các Chuyên gia quân sự  đều có chung một nhận định: Siêu radar hiện đại mới này phát hiện được tất cả các loại mục tiêu bay đến biên giới nước Nga  từ rất sớm và từ rất xa. Họ còn nói  đùa thêm rằng: "Nếu Lemming( một loài chuột túi ở Bắc cực) mà biết bay thì "Voronez-DM" cũng có thể "nhìn" thấy được!".

Thành Nam
Theo Izvestia