1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Siêu khuyển robot" Mỹ tập trận bảo vệ căn cứ quân sự

Đức Hoàng

(Dân trí) - Mỹ đã sử dụng chó robot để làm nhiệm vụ tuần tra căn cứ quân sự trong một cuộc diễn tập ứng dụng công nghệ cao.

Siêu khuyển robot Mỹ tập trận bảo vệ căn cứ quân sự - 1

Chó robot làm nhiệm vụ trong cuộc tập trận (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Tuần trước, quân đội Mỹ đã tổ chức một cuộc tập trận với sự tham gia của một nhân vật đặc biệt - chó robot. Chạy từ máy bay C-130 của không quân xuống đất, chó robot 4 chân được truyền thông Mỹ mô tả như một cảnh từ phim “khoa học viễn tưởng”

Chó robot đã diễn tập làm nhiệm vụ tuần tra bảo vệ căn cứ không quân Nellis, Nevada. Sự xuất hiện của chó robot cho thấy những tiềm năng của công nghệ hiện đại trong tác chiến tương lai của quân đội Mỹ.  

Chó robot có tên Vision 60, cung cấp cho quân nhân Mỹ hình ảnh của khu vực tác chiến khi làm nhiệm vụ tuần tra. Nó được xếp vào nhóm “thiết bị mặt đất không người lái tự động”.

Chó robot có thể hoạt động ở mọi địa hình hoặc môi trường và thích ứng với việc mang một loạt cảm biến và thiết bị vô tuyến. 

Siêu khuyển robot Mỹ tập trận bảo vệ căn cứ quân sự - 2

Chó robot chụp cùng quân nhân Mỹ (Ảnh: The Drive)

Đây là một phần trong Hệ thống Quản lý Chiến đấu Nâng cao (ABMS), dự án sử dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ phân tích nhanh dữ liệu để phát hiện và chống lại các mối đe dọa đối với tài sản quân sự của Mỹ trong không gian và các cuộc tấn công có thể nhằm vào đất liền Mỹ bằng tên lửa hoặc các phương tiện khác.

Will Roper, trợ lý Bộ trưởng Không quân Mỹ, nói rằng trong tác chiến tương lai, quân nhân sẽ đối diện với “những hệ thống thông tin gây chóng mặt” và các thông tin này cần sự đánh giá và tổng hợp dữ liệu trong thời gian nanô giây để có thể tìm ra phương án tác chiến hiệu quả.

“Đánh giá dữ liệu là nguồn tài nguyên chiến đấu cần thiết, quan trọng không kém nhiên liệu máy bay hay vệ tinh, là yếu tố then chốt cho chiến tranh thế hệ tiếp theo”, ông Roper nói.

Cuộc diễn tập ABMS diễn ra từ ngày 31/8 tới 3/9 có sự tham gia của đại diện mọi đơn vị trong quân đội Mỹ tại 30 địa điểm khắp cả nước.

Siêu khuyển robot Mỹ tập trận bảo vệ căn cứ quân sự - 3

Cận cảnh chó robot (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Siêu khuyển robot Mỹ tập trận bảo vệ căn cứ quân sự - 4

(Ảnh: Quân đội Mỹ)