1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Sát thủ” diệt tàu sân bay của Trung Quốc không đáng sợ

(Dân trí) - Một báo cáo mới của Vụ khảo cứu Quốc hội Mỹ khẳng định tên lửa đạn đạo chống hạm mới của Trung Quốc (ASBM) có thể bị đánh bại và không phải là "nhân tố thay đổi cuộc chơi" như nhiều nhà phân tích quốc phòng dự đoán.

Tên lửa Đông Phong-21D của Trung Quốc trong một cuộc diễu binh.

Tên lửa Đông Phong-21D của Trung Quốc trong một cuộc diễu binh.
 
Nhiều nhà phân tích quốc phòng gần đây đã đưa ra hàng loạt cảnh báo mạnh mẽ rằng Mỹ có nguy mất tàu sân bay vì một tên lửa ASBM của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Ronald O’Rourke, một chuyên gia hải quân từ Vụ khảo cứu Quốc hội Mỹ (CRS), cho hay tên lửa đạn đạo Đông Phong 21D của Trung Quốc, được mệnh danh là “sát thủ tàu sân bay”, có thể bị đánh bại bằng việc phối hợp các biện pháp khác nhau.

Theo báo cáo mang tựa đề: “Trung Quốc hiện đại hóa hải quân: những ảnh hưởng đối với hải quân Mỹ” được công bố hồi cuối tháng 3, ông O’Rourke cho hay có vài khía cạnh mà các biện pháp có thể được thực hiện để ngăn chặn “sát thủ tàu sân bay”. Những biện pháp này bao gồm khi tàu mục tiêu bị phát hiện và nhận dạng, khi dữ liệu bị truyền tới bệ phóng ASBM, khi bắn ASBM và khi đầu nổ tìm thấy tàu mục tiêu.

Ông O’Rourke đưa ra một loạt các gợi ý như hải quân Mỹ phải sở hữu các hệ thống để vô hiệu hóa hoặc làm nhiễu các hệ thống mục tiêu và giám sát hàng hải tầm xa của Trung Quốc, phá hủy các ASBM trong các giai đoạn khác nhau khi bay, giăng bẫy và đánh lừa các ASBM khi chúng tiến gần tới các mục tiêu đã định.

Các phương án để phá hủy ASBM trên không bao gồm việc phát triển các phiên bản tên lửa đánh chặn SM-3, trong đó có SM-3 Block IIA. Hải quân Mỹ cũng cần đẩy nhanh việc mua tên lửa đánh chặn giai đoạn đoạn cuối trên biển.

Các phương án khác bao gồm đẩy nhanh phát triển và triển khai các súng siêu điện từ, laser điện tử năng lượng cao dùng cho tàu và laser bán dẫn.

ASBM có thể bị đánh bại khi chúng lại gần các mục tiêu đã định bằng cách trang bị cho các tàu hệ thống chiến tranh điện tử hoặc hệ thống tạo ra các đám mây khói nhằm làm đánh lửa radar của ASBM.

Ông O’Rourke cũng nói thêm rằng quốc hội Mỹ nên đặt vấn đề xem liệu phiên bản Flight III của tàu khu trục lớp DDG-51 Arleigh Burke, mà hải quân Mỹ dự định sẽ nhận vào năm 2016, có các khả năng thực hiện các sứ mệnh phòng thủ tên lửa và trên không chống lại các lực lượng Trung Quốc, trong đó có ASBM, hay không.

An Bình
Theo Defence