1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sát thủ bắn chết nhầm con trai chính trị gia Ukraine

(Dân trí) - Các tay súng chưa rõ danh tính đã nổ súng nhằm vào xe hơi của một chính trị gia ở trung tâm thủ đô Kiev, Ukraine hôm 1/12 khiến cậu con trai 3 tuổi của chính trị gia này thiệt mạng.

Sát thủ bắn chết nhầm con trai chính trị gia Ukraine - 1
Chiếc xe của ông Sobolev bị tấn công. (Ảnh: EPA)

Reuters dẫn nguồn tin cảnh sát địa phương cho biết, vụ tấn công xảy ra tối qua 1/12 khi doanh nhân kiêm ủy viên hội đồng khu vực Kiev, ông Vyacheslav Sobolev, lái xe hơi và trong xe còn có cậu con trai 3 tuổi.
Các tay súng được cho là đã tìm cách bắn ông Sobolev qua cửa kính ô tô, nhưng rốt cuộc, chúng đã bắn nhầm vào con trai của chính trị gia này. Những kẻ tấn công đã bỏ chạy khỏi hiện trường ngay sau đó trên một chiếc Lexus.

“Do bị trúng đạn, cậu bé đã tử vong trên xe cứu thương trên đường vào viện”, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết trong một thông báo trên Facebook.

Ông Sobolev là một doanh nhân đến từ Donetsk, một điểm nóng xung đột ở Ukraine. Năm 2010-2011, ông từng là giám đốc điều hành công ty năng lượng quốc doanh Naftogaz của Ukraine.

Đã xảy ra nhiều vụ ám sát trên đường phố nhằm vào các nhân vật có tiếng tăm ở Kiev, trong đó có các chính trị gia và nhà báo, kể từ khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ và xung đột nổ ra ở miền đông Ukraine năm 2014.

Năm 2016, Pavel Sheremet, nhà báo người Belarus, đã bị sát hại ở trung tâm thành phố Kiev khi chiếc xe của ông bất ngờ phát nổ ngay sau khi động cơ vừa khởi động. Tháng 4/2015, nhà báo Oles Buzina cũng bị hai tay súng sát hại khi vừa rời nhà riêng. Ông này được biết đến với những bài báo chỉ trích mạnh mẽ đối với chính quyền Ukraine và ủng hộ phe đối lập.

Minh Phương
Theo Reuters