Sập tàu điện ngầm ở Bắc Kinh, 10 người bị bắt
(Dân trí) - Cảnh sát thành phố Bắc Kinh đã bắt giữ 10 người sau sự cố sập một đoạn đường tàu điện ngầm xảy ra sáng ngày 28/3, chôn vùi 6 công nhân. Đây là tuyến tàu điện ngầm được xây dựng nhằm phục vụ Olympic Bắc Kinh 2008.
Công tác cứu hộ vẫn đang được tiếp tục nhưng lãnh đạo tổ công tác cho biết có rất ít hy vọng về khả năng sống sót của 6 công nhân bị kẹt dưới hầm.
Trong số 10 người đã bị cảnh sát bắt giữ có cán bộ giám sát thi công và các kiến trúc sư thiết kế đường tàu điện ngầm. Tuy nhiên, tờ Thời báo Bắc Kinh (Beijing Times) cho biết chủ thầu xây dựng, ông Zhou Yongfu, “biến mất”.
Theo hãng tin Tân Hoa Xã (Xinhua), khu vực bị sập rộng khoảng 20 mét vuông và sâu khoảng 11 mét. Sự cố xảy ra lúc 9 giờ 20 phút sáng ngày 28/4, nhưng đơn vị chịu trách nhiệm thi công là Công ty đường sắt số 12 (China Railway 12th Bureau Group Co.) đã không báo cáo sự việc lên chính quyền thành phố mà cố gắng tự cứu các công nhân gặp nạn.
Ban quản lý dự án đã ra lệnh cho tất cả công nhân phải ở lại hiện trường và yêu cầu họ không được nói với các phương tiện truyền thống và cảnh sát. Họ còn tịch thu điện thoại di động của các công nhân.
Do đó, mãi đến 5 giờ chiều cùng ngày, chính quyền thành phố Bắc Kinh mới nhận được thông tin về vụ tai nạn, tức là gần 8 tiếng sau khi xảy ra sự cố.
Rõ ràng là các công nhân rất phẫn nộ. Có dấu hiệu cho thấy logo của công ty xây dựng ở khu vực công trường đã bị xóa đi.
Trả lời hãng tin Tân Hoa Xã, giới chức Bắc Kinh cho biết việc đơn vị thi công cố tình bưng bít thông tin về vụ tai nạn và hiện trường đường ngầm phức tạp đã gây cản trở cho công tác cứu hộ.
Tuyến tàu điện ngầm này có tổng chiều dài 25km, nối khu vực phía bắc thành phố Bắc Kinh với Làng Olympic. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tai nạn trên công trường xây dựng tuyến đường này. Hồi tháng 6 năm ngoái đã có hai công nhân bị thiệt mạng trong một vụ sập hầm tương tự.
Nhật Linh
Theo Xinhua





