1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Sáng mai, cựu Thủ tướng Thaksin trở về Thái Lan

(Dân trí) - Sau 18 tháng sống lưu vong, cựu thủ tướng bị lật độ Thaksin Shinawatra sẽ trở về Thái Lan vào ngày mai để đối mặt với cáo buộc tham nhũng, thư ký riêng của ông cho biết.

Ông sẽ trở về Bangkok trên chuyến bay từ Hồng Kông, theo dự tính là vào 9h40 sáng.  Thư ký của ông Thaksin cũng khẳng định ông sẽ tự giao nộp mình cho cảnh sát tại sân bay và sau đó sẽ tới Tòa án tối cao để xin được bảo lãnh.

 

Ông Thaksin hiện đang phải đối mặt với cáo buộc liên quan đến việc bán mảnh đất ở Bangkok của vợ ông khi ông còn tại chức. Tuy nhiên, ông Thaksin phủ nhận không làm bất cứ điều gì sai trái cả.

 

Một quảng cáo trên trang www.hi-thaksin.org đã kêu gọi những người ủng hộ ông Thaksin hãy tới sân bay Bangkok đón chào ông Thaksin vào sáng mai, và nên mang theo dòng chữ: “Người mà chúng tôi yêu quý & Nhớ ngài những tháng năm qua".

 

Sau cuộc đảo chính đảng Người Thái yêu người Thái của ông Thaksin đã bị đình chỉ hoạt động vì cáo buộc gian lận bầu cử. 111 thành viên cao cấp trong đảng, trong đó có ông Thaksin, bị cấm hoạt động chính trị trong vòng 5 năm.

 

Phan Anh

Theo Reuters