1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rơi trực thăng quân sự Indonesia, ít nhất 12 người thiệt mạng

(Dân trí) - Ít nhất 12 người trên trực thăng quân sự Bell 412 của Indonesia đã thiệt mạng sau khi trực thăng này rơi ở khu vực miền trung Indonesia do thời tiết xấu.

Trực thăng Bell 412 rơi ở khu vực huyện Poso, trên đảo Sulawesi của Indonesia. (Ảnh: AP)
Trực thăng Bell 412 rơi ở khu vực huyện Poso, trên đảo Sulawesi của Indonesia. (Ảnh: AP)

Hãng tin AFP dẫn lời quan chức địa phương cho biết, chiếc trực thăng Bell 412 rơi ở khu vực làng Kasiguncu, huyện Poso, trên đảo Sulawesi, nơi một nhóm Hồi giáo cực đoan đang tiến hành một cuộc chiến chống lại chính phủ nước này.

“12 thi thể đã được tìm thấy và nhận dạng”, người phát ngôn quân đội Indonesia Tatang Sulaiman cho biết và nói thêm rằng nhóm cứu hộ vẫn đang tìm kiếm thêm 1 thành viên phi hành đoàn. Quân đội Indonesia đã tiến hành một cuộc điều tra về vụ tai nạn.

Chiếc trực thăng chở 13 người này gồm 6 hành khách và 6 nhân viên phi hành đoàn đã rơi sau khi cất cánh khoảng 35 phút, và chỉ 10 phút trước khi định hạ cánh, nguồn tin quân đội Indonesia cho biết. Thời điểm xảy ra tai nạn là khi mưa rất to, do đó, thời tiết xấu nhiều khả năng là nguyên nhân chính gây tai nạn, ông Sulaiman nói.

Trực thăng gặp nạn mới được quân đội Indonesia mua từ năm 2012. Những năm gần đây, Indonesia liên tiếp chứng kiến các tai nạn của máy bay quân đội. Tháng trước, một chiếc máy bay Super Tucano loại nhỏ đã rơi ở một khu vực đông dân cư khi đang bay thử, khiến 3 người thiệt mạng. Tháng 12 năm ngoái, 2 phi công đã thiệt mạng sau khi một máy bay quân sự Indonesia rơi ở Java khi đang diễn tập. Cách đó 6 tháng, một chiếc Hercules C-130 của nước này cũng rơi ở thành phố lớn nhất trên đảo Sumatra khiến toàn bộ 142 người thiệt mạng.

Minh Phương

Theo AFP