Rời Nhà Trắng đến Anh, Tổng thống Ukraine nhận khoản vay gần 3 tỷ USD
(Dân trí) - Anh đã ký một thỏa thuận về khoản vay 2,8 tỷ USD để hỗ trợ Ukraine về năng lực quốc phòng nhân chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky
Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bắt tay trong cuộc gặp ở London ngày 1/3 (Ảnh: Reuters).
Khoản vay trị giá 2,26 tỷ bảng Anh (2,84 tỷ USD) theo sáng kiến của Nhóm G7 đã được ký kết trong chuyến thăm London của Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 1/3. Khoản vay sẽ được bảo đảm bằng lợi nhuận từ tài sản của Nga bị tịch thu.
"Vương quốc Anh tiếp tục bảo vệ Ukraine. Thỏa thuận hôm nay, góp phần tăng cường năng lực phòng thủ của Ukraine, đã xác nhận điều này", Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhii Marchenko cho biết trong một tuyên bố.
Bộ Tài chính Ukraine cho biết khoản vay sẽ được sử dụng để "mua thiết bị quốc phòng theo nhu cầu của Ukraine".
Vào tháng 10/2024, các nước G7 đã đi đến một thỏa thuận cam kết cung cấp cho Ukraine khoản vay gần 50 tỷ USD.
Mỹ sẽ đóng góp phần lớn khoản vay với 20 tỷ USD hỗ trợ. Sau Mỹ là các nước Liên minh châu Âu (EU), bao gồm Pháp, Đức và Italy, với tổng số tiền là 19,4 tỷ USD. Khoảng 10 tỷ USD còn lại sẽ được chia đều cho Canada cung cấp 3,7 tỷ USD, Nhật Bản cung cấp 3,07 tỷ USD và Vương quốc Anh cung cấp 2,8 tỷ USD.
Theo sáng kiến của G7, trước đây Ukraine đã nhận được 1 tỷ USD từ Mỹ và 3,1 tỷ USD từ EU.
Trong khi các nước phương Tây đã đóng băng 300 tỷ USD tài sản của Nga, họ chỉ có thể tiếp cận lợi nhuận hàng năm do số tài sản này tạo ra, khoảng 3,2 tỷ USD. Những khoản lợi nhuận này sẽ hỗ trợ cho khoản vay 50 tỷ USD cho Ukraine, khi phần lớn tài sản bị đóng băng ở các nước châu Âu.
Vào tháng 1, Tổng thống Ukraine Zelensky và Thủ tướng Anh Keir Starmer đã ký một thỏa thuận hợp tác kéo dài 100 năm. Thỏa thuận quy mô lớn này bao gồm hợp tác trong các lĩnh vực quân sự, năng lượng, khoa học, văn hóa, kinh tế và các lĩnh vực khác.
Vua Charles III dự kiến sẽ có buổi tiếp đón chính thức Tổng thống Zelensky vào ngày 2/3, trong bối cảnh Anh và nhiều nước thành viên EU đã bày tỏ sự ủng hộ "không lay chuyển" với Kiev sau cuộc hội đàm Mỹ - Ukraine đổ vỡ ngày 28/2 trước đó.
Tối 1/3, ông Zelensky đã đến Phố Downing để gặp Thủ tướng Anh Starmer và cho biết ông "rất vui" khi được Vua Charles đồng ý tiếp kiến.
Cuộc hội đàm Mỹ - Ukraine đổ vỡ sau màn đấu khẩu kịch tính giữa Tổng thống Trump, Phó Tổng thống Vance và nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky hôm 28/2 tại Nhà Trắng đã khiến các quốc gia châu Âu lo ngại về thiệt hại không thể khắc phục được đối với liên minh phương Tây cũng như hy vọng về nền hòa bình cho cuộc xung đột Nga - Ukraine.
Tại hội nghị thượng đỉnh quốc phòng hôm nay, Thủ tướng Anh Starmer dự kiến sẽ nhấn mạnh tới yêu cầu châu Âu cần phải đoàn kết hỗ trợ Ukraine.
Trong số các vấn đề chính được thảo luận tại hội nghị này sẽ là mức độ mà châu Âu có thể tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine và duy trì sức mạnh của NATO nếu Mỹ cắt giảm sự tham gia.