Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump và ông Zelensky tranh cãi tại Nhà Trắng
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chính quyền Trump 2.0

Ông Zelensky tới Anh sau cuộc khẩu chiến gay gắt với Tổng thống Trump

Đức Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lên đường tới Anh sau khi ông có cuộc tranh luận quyết liệt với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng.

Ông Zelensky tới Anh sau cuộc khẩu chiến gay gắt với Tổng thống Trump - 1

Thủ tướng Anh Keir Starmer (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Kyiv Independent).

Máy bay của Tổng thống Volodymyr Zelensky đang trên đường đến London, theo nền tảng theo dõi chuyến bay FlightAware.

Máy bay dự kiến hạ cánh tại Sân bay Stansted ở London vào lúc 11 giờ sáng 1/3, theo giờ địa phương.

Ông Zelensky xác nhận rằng ông sẽ đến London sau chuyến thăm Mỹ trong một cuộc họp báo vào ngày 26/2. Ông dự kiến tham gia một hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo châu Âu do Thủ tướng Anh Keir Starmer tổ chức vào ngày 2/3 để thảo luận về các kế hoạch phòng thủ và an ninh chung.

Trong một tuyên bố vào tối ngày 28/2, ông Starmer xác nhận rằng ông đã nói chuyện với cả Tổng thống Mỹ và Tổng thống Ukraine sau cuộc tranh luận gay gắt giữa hai bên tại Nhà Trắng, theo BBC. Ông Starmer vẫn giữ lập trường "ủng hộ Ukraine một cách kiên định".

Cuộc họp báo giữa Tổng thống Zelensky và Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục vào ngày 28/2 đã kết thúc bằng một cuộc tranh luận gay gắt về viện trợ của Mỹ cho Ukraine, dẫn đến việc hủy bỏ kế hoạch ký kết thỏa thuận khai thác khoáng sản giữa hai nước.

Vào ngày 28/2, một số nhà lãnh đạo châu Âu đã tái khẳng định sự ủng hộ đối với Ukraine và Tổng thống Zelensky, bao gồm Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và các nhà lãnh đạo khác.

Tổng thống Macron nói: "Nga là bên tấn công và Ukraine là bên bị tấn công. Tất cả chúng ta đều đã đúng khi giúp đỡ Ukraine và trừng phạt Nga cách đây 3 năm và sẽ tiếp tục hành động như vậy".

Trong khi đó, Kaja Kallas, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU), nói rằng "rõ ràng là thế giới tự do cần một nhà lãnh đạo mới".

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock cũng bày tỏ: "Ukraine không đơn độc. Đức cùng với các đồng minh châu Âu của chúng tôi đoàn kết sát cánh cùng Ukraine và chống lại sự gây hấn của Nga". 

Các phát biểu từ lãnh đạo châu Âu cho thấy khoảng cách ngày càng xa giữa họ và đồng minh Mỹ liên quan tới vấn đề Ukraine. Diễn biến này khiến cục diện cuộc chiến Nga - Ukraine ngày càng trở nên khó đoán định. Tuy nhiên, câu hỏi được đặt ra là liệu EU có lấp được khoảng trống viện trợ quân sự Ukraine mà Mỹ để lại hay không. 

Theo Kyiv Independent