1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rơi máy bay quân sự Philippines, 2 phi công thiệt mạng

(Dân trí) - Một máy bay hạng nhẹ của không quân Philippines đã bị rơi xuống biển hôm 31/1, làm 2 phi công thiệt mạng. Chiếc phi cơ gặp nạn khi đang tham gia tập luyện nhào lộn trên không mừng ngày lễ kỷ niệm giải phóng tỉnh Batangas, phía bắc nước này.

Máy bay hạng nhẹ SF-260FH cảu không quân Philippines. (Ảnh:

Máy bay hạng nhẹ SF-260FH cảu không quân Philippines. (Ảnh: Philstar)

Hãng tin AP dẫn lời phát ngôn viên của không quân Philipines, trung tá Enrico Canaya, cho hay vào 9h45 sáng 31/1 (giờ địa phương), một máy bay hạng nhẹ SF-260FH của lực lượng này đã bị rơi ngoài khơi thị trấn Nasugbu, thuộc tỉnh Batangas, miền Bắc Philippines.

Phát ngôn viên Canaya cho biết lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 2 phi công cách bờ biển 300m và khẳng định nguyên nhân vụ rơi máy bay đang được điều tra.

Chiếc SF-260FH đã cất cánh vào lúc 9h07 sáng để tham gia tập luyện đội hình nhào lộn trên không cùng 2 máy bay khác để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm lần thứ 70 ngày giải phóng tỉnh Batangas trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.

AP đánh giá trang bị của quân đội Philippines thuộc hàng kém nhất thế giới. Nước này dự định sẽ hiện đại hóa không quân với 12 chiến đấu cơ FA-50 mua từ Hàn Quốc vào năm 2017.

Hiện Philippines đang phải đối mặt với nội loạn và các phần tử Hồi giáo cực đoan trong nước, cũng như sự chèn ép của Trung Quốc tại các khu vực tranh chấp trên Biển Đông.

Thoa Phạm
Theo AP