Robot Trung Quốc phá kỷ lục chạy 100m nhanh nhất thế giới của con người

(Dân trí) - Một robot của Trung Quốc đã vượt qua kỷ lục chạy 100m do vận động viên điền kinh Usain Bolt thiết lập nhiều năm trước.

Robot Trung Quốc phá kỷ lục chạy 100m nhanh nhất thế giới của con người - 1

Một robot hình người Trung Quốc tham gia giải đấu (Ảnh: Reuters).

Robot của Trung Quốc đã chạy 100m trong 9,39s ở vòng loại tại Giải đấu Robot Hình người Thế giới ở Bắc Kinh hôm 22/8, nhanh hơn kỷ lục thế giới 100m nam do huyền thoại chạy nước rút người Jamaica Usain Bolt nắm giữ.

Ban tổ chức cho biết robot Tiangong Ultra, do Trung tâm Đổi mới Robot Hình người Bắc Kinh phát triển, đã giành chiến thắng ở lượt chạy của mình trong ngày khai mạc giải đấu.

Một robot của Trung Quốc đã phá kỷ lục chạy 100m do vận động viên điền kinh Usain Bolt thiết lập nhiều năm trước (Video: RT).

Robot này vượt qua Lightning, một robot hình người khác, ở gần đích sau khi bị bỏ lại phía sau trong phần đầu cuộc đua. Lightning về đích với thời gian 9,47s, cũng nhanh hơn kỷ lục 9,58s do vận động viên Bolt thiết lập tại Giải vô địch Điền kinh Thế giới năm 2009 ở Berlin.

Kết quả này đánh dấu bước tiến vượt bậc so với giải đấu đầu tiên năm ngoái, khi Tiangong Ultra giành chiến thắng ở nội dung 100m với thời gian 21,5s. Tiangong cũng giành chiến thắng tại giải bán marathon robot hình người đầu tiên trên thế giới, được tổ chức ở Bắc Kinh năm ngoái.

Trước đó, trong ngày 22/8, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin Lightning đã chạy 100m trong 9,32s tại một cuộc chạy thử nghiệm, đạt tốc độ tối đa 14,5m/s.

Lightning giành chiến thắng ở giải bán marathon robot hình người năm nay với thời gian 50 phút 26s, nhanh hơn kỷ lục thế giới bán marathon của các vận động viên nam hàng đầu.

Trong cuộc bán marathon, Lightning cao 1,69m và có đôi chân dài 95cm. Theo đài truyền hình CCTV, sau đó các nhà nghiên cứu đã kéo dài chân robot thêm 10cm, lên 1,05m, trước khi giải đấu diễn ra.

Nội dung 100m là một trong 51 nội dung thi đấu tại Giải đấu Robot Hình người Thế giới năm nay, bao gồm bóng đá, khiêu vũ và các cuộc thi thực hiện nhiệm vụ công nghiệp.

Trung Quốc đã thúc đẩy robot hình người như một ngành công nghiệp mới nổi mang tính chiến lược, trong khi các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp đặt cược rằng những tiến bộ về AI và phần cứng sẽ đẩy nhanh việc sử dụng robot trong sản xuất, logistics và các ứng dụng dành cho người tiêu dùng.

Giải đấu năm nay thu hút 2.056 robot thuộc 666 đội tuyển đến từ 16 quốc gia, tăng mạnh so với 280 đội tại kỳ thi đấu đầu tiên.