1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Iran
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày

Rộ tin Triều Tiên gửi thêm 30.000 quân tham chiến cùng Nga

Thành Đạt

(Dân trí) - Truyền thông Mỹ đưa tin Triều Tiên chuẩn bị triển khai thêm hàng chục nghìn binh lính hỗ trợ lực lượng Nga trong cuộc xung đột với Ukraine.

Rộ tin Triều Tiên gửi thêm 30.000 quân tham chiến cùng Nga - 1

Hình ảnh lính Triều Tiên chiến đấu ở Nga được chiếu trong sự kiện tại Bình Nhưỡng hồi tháng 6 (Ảnh: Yonhap).

Truyền thông Mỹ ngày 2/7 dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết Triều Tiên chuẩn bị triển khai thêm 25.000-30.000 binh lính tham gia cùng lực lượng Nga trong cuộc xung đột với Ukraine. Con số này gấp gần 3 lần số quân được điều động vào năm ngoái.

Theo đánh giá của tình báo quân sự Ukraine, các đơn vị mới của Triều Tiên có thể được triển khai trong những tháng tới và có khả năng sẽ tham gia chiến đấu tại các vùng lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát tại Ukraine, bao gồm trong "các hoạt động tấn công quy mô lớn".

Thông tin trên cho thấy sự can dự ngày càng tăng của Triều Tiên vào cuộc xung đột Nga - Ukraine và mối quan hệ quân sự ngày càng sâu sắc giữa Bình Nhưỡng và Moscow.

Triều Tiên đã điều động khoảng 11.000 binh lính đến Nga vào mùa thu năm ngoái để hỗ trợ Moscow trong cuộc chiến chống lại cuộc xâm nhập của Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga. Theo nhiều số liệu ước tính khác nhau, thương vong của binh lính Triều Tiên trong đợt triển khai này ước tính khoảng 4.000-6.000 người.

Tình báo quân sự Ukraine cũng chỉ ra các dấu hiệu cho thấy máy bay quân sự Nga đang được chuẩn bị để đưa binh lính Triều Tiên từ Triều Tiên tới Nga qua vùng Siberia.

Theo truyền thông Mỹ, hình ảnh vệ tinh phát hiện một tàu đã tham gia vào đợt triển khai quân vào năm ngoái tại một cảng của Nga và một máy bay vận tải tại sân bay Sunan của Triều Tiên.

Các số liệu do truyền thông Mỹ đưa ra cao hơn số liệu của tình báo Hàn Quốc. Seoul dự đoán ​​Bình Nhưỡng sẽ gửi thêm 15.000 binh lính đến Nga sớm nhất vào tháng 7 hoặc tháng 8.

Sau chuyến thăm Bình Nhưỡng vào tháng 6, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu cũng tuyên bố Triều Tiên sẽ gửi 1.000 công binh và 5.000 kỹ sư quân sự đến tỉnh Kursk của Nga.

Ukraine mở chiến dịch tấn công và kiểm soát lãnh thổ Kursk của Nga từ tháng 8 năm ngoái.

Với sự hỗ trợ của Triều Tiên, Nga đã mở các cuộc tấn công và dần dần lấy lại lãnh thổ. Tuy nhiên, chỉ đến gần đây, Nga và Triều Tiên mới xác nhận sự hỗ trợ này.

Truyền thông Triều Tiên hồi tháng 4 xác nhận việc triển khai quân đội Triều Tiên tới Nga để tham gia chiến đấu cùng Nga nhằm giành lại Kursk và đây là quyết định do chính nhà lãnh đạo Kim Jong-un đưa ra.

Quân đội Triều Tiên được triển khai trên lãnh thổ Nga theo Thỏa thuận Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Moscow và Bình Nhưỡng, có hiệu lực vào tháng 12 năm ngoái. Hiệp ước quy định hỗ trợ quân sự lẫn nhau trong trường hợp một trong hai bên bị tấn công, và cam kết hỗ trợ ngay lập tức "bằng mọi phương tiện có thể" theo Điều 51 của Hiến chương Liên hợp quốc.

Giới chức Ukraine nói rằng, Triều Tiên đã gửi tổng cộng 14.000 quân đến Nga. Theo phía Ukraine, do thiếu xe bọc thép và kinh nghiệm tác chiến máy bay không người lái, lực lượng Triều Tiên phải chịu tổn thất nặng nề nhưng đã thích nghi nhanh chóng.

Theo Kyiv Independent