1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rộ tin đồn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xin tị nạn ở Đức

(Dân trí) - Ngay sau tin tức về một âm mưu đảo chính ở Thổ Nhĩ Kỳ, đài MSNBC dẫn nguồn thạo tin cho hay, Tổng thống Recep Erdogan đang xin quy chế tị nạn ở Đức.


Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan. (Ảnh: Reuters)

Nguồn tin chưa xác thực của MSNBC cho biết, máy bay của ông Erdogan đã đề nghị phía giới chức Đức cấp quyền hạ cánh ở nước này. Tờ NBC dẫn một nguồn tin quân sự cấp cao của Mỹ cũng khẳng định thông tin tương tự, tuy nhiên cho biết phía Đức đã từ chối yêu cầu này.

Trong khi đó, Nga dường như để ngỏ khả năng cho phép Erdogan tị nạn. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Quyết định cấp quy chế tị nạn cho ông Erdogan chỉ có thể do Tổng thống Nga thông qua, trong trường hợp này không thể nói theo lối giả thiết. Về vấn đề này có thể xem xét, nếu một đề nghị như vậy được gửi tới".

Trong một diễn biến liên quan khác, máy bay chở Tổng thống Erdogan đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Ataturk ở Istanbul - nơi xảy ra một vụ nổ lớn không lâu sau đó.


Ông Erdogan xuất hiện trước công chúng sau tin hạ cánh xuống sân bay ở Istanbul. (Ảnh: Twitter)

Ông Erdogan xuất hiện trước công chúng sau tin hạ cánh xuống sân bay ở Istanbul. (Ảnh: Twitter)

Đài truyền hình quốc gia NTV thậm chí phát đi hình ảnh đám đông reo hò đón chào Tổng thống Erdogan. Ông Erdogan sau đó đã có bài phát biểu bên ngoài sân bay Ataturk. Tại đây ông cảnh báo sẽ đáp trả các hành động “nổi dậy” nhằm lật đổ chính quyền.

Về phía chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Binali Yildirim tuyên bố âm mưu đảo chính đã bị đẩy lùi, một số binh sỹ và kẻ cầm đầu hoạt động này đã bị bắt giữ. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/7 cũng tuyên bố đóng cửa không phận và sẵn sàng bắn hạ bất kỳ máy bay nào hoạt động trái phép.

Minh Phương

Tổng hợp