1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Thổ Nhĩ Kỳ đóng cửa không phận, sẵn sàng bắn hạ máy bay "lạ"

(Dân trí) - Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 16/7 đã tuyên bố đóng cửa không phận và sẵn sàng bắn hạ bất kỳ máy bay nào hoạt động trái phép, trong bối cảnh phe đảo chính trong quân đội đã dùng trực thăng tấn công tòa nhà quốc hội.

Một người biểu tình chặn xe tăng tại sân bay Ataturk tối 16/7. (Ảnh: BBC)
Một người biểu tình chặn xe tăng tại sân bay Ataturk tối 16/7. (Ảnh: BBC)

Tiếng súng chát chúa tại thủ đô Ankara

Theo hãng thông tấn Sputnik của Nga, cảnh báo trên được đưa ra một giờ sau khi các lực lượng trung thành với Tổng thống Erdogan đã dùng một chiến đấu cơ F-16 bắn rơi một trực thăng được cho là của phe đảo chính.

Thông báo đóng cửa hoàn toàn không phận Thổ Nhĩ Kỳ được đưa ra ngay sau khi Thủ tướng Binali Yildirim tuyên bố không phận trên khu vực thành phố Ankara bị phong tỏa.

Kênh truyền hình Nga RT dẫn thông tin từ hãng thông tấn quốc gia Anadolu Agency của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một quả bom đã rơi trúng tòa nhà quốc hội nước này tại thủ đô Ankara. Hãng thông tấn này khẳng định quả bom do những kẻ ủng hộ đảo chính thả xuống.

Các nghị sỹ Thổ Nhĩ Kỳ bên trong tòa nhà đã xác nhận xảy ra một vụ nổ, Hurriyet Daily News cho biết.

Không lâu sau đó tiếp tục có một quả bom rơi xuống tòa nhà quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, kênh RT đưa tin.

Hiện có ít nhất 12 người bị thương nặng trong các vụ nổ tại tòa nhà quốc hội, truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin.

Thông tin ban đầu cho thấy chính quyền của Tổng thống Erdogan đã giành lại quyền kiểm soát thủ đô từ những kẻ âm mưu đảo chính, được tin là các phần tử trung thành với giáo sỹ Fethullah Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ.

Trước đó, những kẻ đảo chính tuyên bố đã kiểm soát nhiều điểm trọng yếu tại Ankara, bao gồm các cây cầu và cơ quan truyền thông. Các thủ lĩnh phe đảo chính còn tuyên bố đã lập nên “Hội đồng Hòa Bình” để tái lập dân chủ và nhân quyền. Nhưng sau khi đưa ra tuyên bố này, phe đảo chính trong quân đội đã nổ súng vào đám đông người biểu tình phản đối.

Hàng loạt chuyến bay bị hủy

Theo các nhân chứng có mặt tại sân bay Ataturk tại Istanbul, toàn bộ các chuyến bay đến và đi khỏi Thổ Nhĩ Kỳ đều bị hủy hoặc chuyển hướng.

Một phi công cho biết toàn bộ các chuyến bay tới Ataturk đã bị hủy. Trang web chuyên theo dõi các chuyến bay FlightAware.com ghi nhận ít nhất 32 chuyến bay đã bị hủy lịch khởi hành trong tối thứ Sáu và rạng sáng thứ Bảy.

Một chuyến bay của hãng hàng không Anh British Airways với đích đến là Istanbul buộc phải chuyển hướng sang Sofia, Bulgaria, trong khi một máy bay của hãng Lufthansa đang tới Thổ Nhĩ Kỳ bị buộc phải quay đầu trở lại điểm xuất phát ở Frankfurt, Đức.

Thanh Tùng

Tổng hợp