1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Reuters: Ông Biden nói tên lửa rơi ở Ba Lan là của Ukraine

Thanh Thành

(Dân trí) - Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đã nói với các đồng minh rằng, tên lửa rơi ở Ba Lan là hệ thống tên lửa phòng không của Ukraine.

Reuters: Ông Biden nói tên lửa rơi ở Ba Lan là của Ukraine - 1

Hiện trường vụ rơi tên lửa gây chết người ở Ba Lan (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn một nguồn tin của NATO cho biết, tại cuộc họp với các đồng minh trong khối quân sự này, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, tên lửa rơi ở Ba Lan là của Ukraine.

Trước đó, chính ông Biden cũng công khai nói rằng chưa chắc quả tên lửa rơi xuống Ba Lan được phóng đi từ Nga, nếu xem xét quỹ đạo bay của nó. 

Khi được hỏi có quá sớm để kết luận tên lửa rơi ở Ba Lan được phóng từ Nga, ông Biden nói: "Có thông tin sơ bộ phản bác điều này. Tôi không muốn nói về nó cho đến khi chúng tôi điều tra toàn diện. Nhưng theo đánh giá về quỹ đạo bay của tên lửa thì nó chưa chắc được phóng đi từ Nga".

Nếu được xác nhận, điều này có thể làm giảm những lo ngại rằng vụ việc rơi tên lửa gây chết người đầu tiên ở một quốc gia NATO kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bùng nổ có nguy cơ kích động cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cáo buộc vụ bắn tên lửa vào làng Przewodow ở Ba Lan là cuộc không kích do Nga tiến hành, đồng thời hối thúc NATO hành động để đáp trả Moscow.

Tuy nhiên, Nga khẳng định không có cuộc không kích tên lửa nào được thực hiện gần biên giới Ba Lan - Ukraine và nhận định, các cáo buộc được đưa ra là "hành vi khiêu khích có chủ đích nhằm làm leo thang tình hình".

"Đây là một nỗ lực nhằm kích động đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và NATO dẫn đến những hệ quả cho thế giới", Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Dmitry Polyansk viết trên Telegram.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đã ra thông báo cho biết các chuyên gia thuộc Tổ hợp Công nghiệp-quân sự Nga xác định mảnh vỡ trong các bức ảnh chụp ở Ba Lan là các bộ phận của hệ thống phòng không S-300 của Không quân Ukraine.

Hiện Mỹ và các đồng minh trong NATO đang ráo riết vào cuộc điều tra đồng thời đã bắt đầu vào cuộc họp khẩn ngay trong ngày 16/11 về vụ việc này.

Đại diện các nước thành viên NATO đã có mặt tại trụ sở NATO ở thủ đô Brussels (Bỉ) để tham dự cuộc họp khẩn dưới sự chủ trì của Tổng thư ký Jens Stoltenberg.

Theo Reuters