1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rào cản lớn nhất trong thương vụ Mỹ bán tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi thông báo tới Quốc hội về kế hoạch bán các tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Rào cản lớn nhất trong thương vụ Mỹ bán tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ - 1
Một máy bay chiến đấu F-16 trong biên chế Không quân Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: Daily Sabah).

Reuters đưa tin, Bộ Ngoại giao Mỹ đã gửi một thông báo tới Quốc hội vào ngày 12/1, trong đó đề xuất thương vụ bán các máy bay chiến đấu F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Một số nguồn tin gần gũi với giới chức quốc phòng Mỹ cho biết chính phủ của Tổng thống Joe Biden đã đồng ý tiến hành thương vụ này.

Tuy nhiên, quyết định trên của chính phủ ông Biden đã vấp phải một rào cản rất lớn, đó là sự phản đối của nhiều nghị sĩ Quốc hội, trong đó có cả những thành viên cao cấp của đảng Dân chủ.

"Như tôi đã liên tục nhấn mạnh, tôi cực lực phản đối đề xuất bán các tiêm kích F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ của chính quyền Tổng thống Biden", Thượng nghị sĩ Bob Menendez, thành viên đảng Dân chủ, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại của Thượng viện Mỹ cho biết.

Những phản đối từ các thành viên Quốc hội khiến giới quan sát nhận định thương vụ này sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi triển khai. Theo luật, Quốc hội Mỹ có thể chặn một thương vụ mua bán vũ khí giữa Washington D.C và một quốc gia nước ngoài bằng cách thông qua một nghị quyết phản đối.

Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hồi tháng 10/2021 đã đề nghị mua 40 máy bay chiến đấu F-16 từ nhà thầu quốc phòng Lockheed Martin. Ngoài ra, Ankara cũng muốn mua thêm 80 gói hiện đại hóa nhằm trang bị cho các tiêm kích có sẵn trong biên chế không quân nước này. Theo Reuters, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và hãng Lockheed Martin đã hoàn tất quá trình thương thảo về mặt kỹ thuật của thương vụ trên.

Theo Reuters