1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Mỹ cam kết bảo vệ Nhật Bản

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tái khẳng định cam kết của Washington trong việc bảo vệ đồng minh Nhật Bản, bao gồm việc mở rộng năng lực răn đe hạt nhân.

Mỹ cam kết bảo vệ Nhật Bản - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (phải) và người đồng cấp Nhật Bản Yasukazu Hamada trong cuộc gặp ngày 12/1 tại Washington (Ảnh: Reuters).

Reuters dẫn thông cáo của người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc gặp người đồng cấp Nhật Bản Yasukazu Hamada hôm 12/1, chỉ một ngày sau khi Washington thông báo sẽ triển khai một đơn vị thủy quân lục chiến trên lãnh thổ của đồng minh châu Á.

"Bộ trưởng Austin nhấn mạnh cam kết vững chắc của Mỹ trong việc bảo vệ Nhật Bản, bao gồm mở rộng năng lực răn đe truyền thống và hạt nhân", ông Ryder cho hay.

Quan chức Lầu Năm Góc nói thêm, hai bên cũng nhấn mạnh ủng hộ các nguyên tắc và chuẩn mực dân chủ chung làm nền tảng cho trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.

Một ngày trước đó, ông Austin thông báo, một đơn vị thủy quân lục chiến của Mỹ sẽ triển khai ở Okinawa vào năm 2025. Đây là quần đảo ở phía nam Nhật Bản, gần với Đài Loan.

Nhật Bản là đồng minh quan trọng của Mỹ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Mỹ hiện triển khai khoảng 18.000 lính thủy quân lục chiến ở Nhật Bản, chủ yếu ở các căn cứ trên đảo chính Okinawa.

Theo Reuters, NHK