1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Rắc rối chuyện bán đất Mặt trăng

Theo báo China Daily, “Đại sứ quán Mặt trăng” – một công ty ở Trung Quốc bán đất trên Mặt trăng – đã thề kiện đến tòa án tối cao để đòi quyền được làm điều này, thách thức phán quyết của cơ quan quản lý thương mại của Bắc Kinh rằng hành động trên là bất hợp pháp.

Cuộc họp hôm 6/12 được tổ chức tại Bắc Kinh theo yêu cầu của Công ty Khoa học Kỹ thuật Không gian Làng Mặt trăng Bắc Kinh, còn có tên gọi là “Đại sứ quán Mặt trăng”, sau khi giấy phép kinh doanh của họ bị đình chỉ hôm 28/10, với lý do là công ty này có hành vi đầu cơ trục lợi và lừa đảo.

 

Tờ Thời báo Bắc Kinh hôm 7/12 dẫn lời 2 thanh tra viên của chi nhánh quận Triều Dương thuộc Sở Công nghiệp và Thương mại Bắc Kinh nói rằng, công ty “Đại sứ quán Mặt trăng” đã phản đối những quy định tạm thời về việc xử lý hành chính hành vi đầu cơ, cho rằng không có luật hay quy định nào ở Trung Quốc (TQ) cấm bán đất Mặt trăng.

 

Lý Kiệt, giám đốc công ty, tuyên bố rằng TQ không có chủ quyền trên Mặt trăng và việc sở hữu đất Mặt trăng không thể do nhà chức trách TQ quyết định. “Tôi đã kiện cơ quan quản lý thương mại tại Tòa án Hải Điện. Nếu thất bại, tôi sẽ kiện lên Tòa án Tối cao” – Lý nói. Tòa án Hải Điện đã thụ lý vụ kiện nhưng không cho biết thời điểm xét xử.

 

Công ty của Lý được đăng ký vào ngày 5/9 và hoạt động vào ngày 19/10. Công ty này cho biết khách hàng có thể mua một mẫu Anh đất Mặt trăng với giá 37 USD thông qua dịch vụ của họ. Công ty sẽ cấp cho khách hàng một giấy chứng nhận bảo đảm chủ quyền sử dụng đất và khoáng sản dưới độ sâu 3 km.

 

33 khách hàng đã mua 48 mẫu đất Mặt trăng trong 3 ngày đầu hoạt động với doanh số hơn 1.700 USD. Hiện ông Lý đang yêu cầu Tòa án Hải Điện bác phán quyết của Sở Công nghiệp và Thương mại Bắc Kinh và trả lại công ty ông tất cả tài sản đang bị tạm giữ, bao gồm giấy phép kinh doanh, con dấu và những giấy chứng nhận sở hữu đất Mặt trăng dùng để cấp cho khách hàng.

 

Công ty “Đại sứ quán Mặt trăng” đã lâm vào một cuộc khủng hoảng tài chính kể từ khi bị rút giấy phép kinh doanh.

 

Theo Thảo Quân

Người lao động/CD, THX