1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ra mắt Tổng lãnh sự quán Pakistan tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tối 21/2, Đại sứ quán Pakistan tại Việt Nam đã tổ chức lễ ra mắt Tổng lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh và công bố quyết định bổ nhiệm Tổng lãnh sự danh dự cho ông Dương Quốc Thái, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần bao bì nhựa Sài Gòn.

Ra mắt Tổng lãnh sự quán Pakistan tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ông Dương Quốc Thái (giữa), Tổng lãnh sự quán danh dự của Pakistan tại Thành phố Hồ Chí Minh tại lễ ra mắt. (Ảnh: Hoàng Tuấn/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Zaigham Uddin Azam, Đại sứ Pakistan tại Việt Nam tin tưởng rằng việc bổ nhiệm Tổng lãnh sự danh dự tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giúp quan hệ thương mại, hợp tác giữa Việt Nam-Pakistan nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh-Pakistan nói riêng phát triển mạnh lên trong những năm tới.

Đại sứ Zaigham Uddin Azam nhấn mạnh Đại sứ quán Pakistan tại Hà Nội với sự hỗ trợ của Tổng lãnh sự danh dự mới được bổ nhiệm sẽ cùng nỗ lực tăng cường quan hệ toàn diện giữa hai nước lên một tầm cao mới để đạt được mục tiêu thương mại song phương ở mức 2 tỷ USD vào năm 2020.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Ngoại giao Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã đánh giá cao việc Pakistan mở Tổng lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh và cho rằng điều này thể hiện sự quan tâm của Pakistan trong việc tăng cường mối quan hệ với Việt Nam cũng như với Thành phố Hồ Chí Minh - một trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học và cửa ngõ giao lưu quốc tế của Việt Nam.

Tổng lãnh sự quán sẽ là nơi cung cấp thông tin đáng tin cậy nhất cho doanh nghiệp hai nước muốn tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư và thương mại với nhau.

Việt Nam và Pakistan lập quan hệ ngoại giao ngày 8/11/1972. Hiện nay, hai nước đang có các chương trình hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục-đào tạo, khoa học kỹ thuật và đang nghiên cứu mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực thông tin-viễn thông, tài chính-ngân hàng, y tế.

Tốc độ tăng trưởng thương mại trung bình 25%/ năm và nỗ lực của doanh nghiệp hai bên, kim ngạch thương mại hai nước đã đạt mốc 500 triệu USD trong 2013 (262,5 triệu USD năm 2011).

http://www.vietnamplus.vn/ra-mat-tong-lanh-su-quan-pakistan-tai-thanh-pho-ho-chi-minh/245136.vnp

Theo Hoàng Anh Tuấn
VietnamPlus/TTXVN