1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quyền lực mềm có thể “khuấy động” Nhà Trắng của bà Melania Trump

(Dân trí) - Nhà Trắng được cho là sắp một lần nữa bước vào “vòng xoáy” các quan chức xin từ chức hoặc bị sa thải. Tuy nhiên, lần này dường như không chỉ có Tổng thống Mỹ Donald Trump cân nhắc về quyết định cho thôi việc cấp dưới mà còn có Đệ nhất Phu nhân Melania Trump với quyền lực mềm của bà.

Vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)
Vợ chồng Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters)

Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Trump, dường như không một quan chức nào biết được chính xác họ có thể nghỉ việc khi nào.

Truyền thông Mỹ cho hay, Đệ nhất phu nhân Melania Trump ngày 13/11 đã đưa ra một tuyên bố chính thức kêu gọi sa thải phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Mira Ricardel. Đây là một động thái chưa từng có tiền lệ khi một đệ nhất phu nhân công khai can thiệp vào công việc ở Cánh Tây của Nhà Trắng. Nó khiến không ít các quan chức cấp cao cảm thấy bối rối và không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trong thông báo bất ngờ, phía bà Melania nói rằng bà Ricardel “không còn xứng đáng với vinh dự phục vụ trong Nhà Trắng”.

Động thái của bà đã khiến giới quan sát nảy sinh những đồn đoán rằng bà không nhất trí với quan điểm của chồng mình và sử dụng tuyên bố chính thức để nêu ra ý kiến với một việc làm được cho là vượt quá quyền hạn.

Tháng trước, bà Melania từng nói với ABC News rằng có người trong Nhà Trắng mà bà không tin tưởng. Hiện thời, bà dường như đang hành động quyết đoán cho việc này.

Một nguồn thạo tin nói với CNN rằng, ông Trump, Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly và Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders đều hoàn toàn bất ngờ với tuyên bố của bà Melania và không hiểu tại sao bà lại có động thái như vậy.

Việc ông Trump sẽ thay đổi nội các và trợ lý sau cuộc bầu cử giữa kỳ hoàn toàn không phải là điều gì đó quá bất ngờ khi giới quan sát vốn dự đoán từ trước đó rằng ông sẽ muốn một đội ngũ hoàn toàn mới phục vụ cho các mục tiêu trong nửa sau của nhiệm kỳ.

Một vài quan chức trong nội các khác, bao gồm Bộ trưởng An ninh Nội địa Kirstjen Nielsen hay Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly, hoặc Bộ trưởng Nội vụ Ryan Zinke được cho là cũng đang được đưa vào trong tầm ngắm sa thải.

Ngay cả bà Sanders và cấp phó của bà, bà Raj Shah, dường như cũng đang là đối tượng có thể bị cho nghỉ việc, tuy nhiên tương lai của họ chưa chắc chắn.

Giới chuyên gia chính trị nói rằng ông Trump đang “gây nhiễu” với nhân sự dưới quyền mình khi ông khiến cho mọi người “hoang mang” về tương lai của chính họ, không thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, trong khi ông lặng lẽ quan sát và đưa ra những quyết định bất ngờ.

Hiện thời, chỉ còn 2 nhân viên Nhà Trắng có thể tự cho mình là an toàn trong mọi cuộc "thay máu" nội các của ông Trump chính là con gái Ivanka Trump và con rể Jared Kushner, 2 cố vấn cấp cao.

Quyền lực của bà Melania

Bà Melania Trump (Ảnh: Reuters)
Bà Melania Trump (Ảnh: Reuters)

Mặt khác, việc một đệ nhất phu nhân dựa vào chồng mình để thể hiện “quyền lực mềm” trong Nhà Trắng cũng không phải là điều quá mới mẻ. Tuy nhiên, khác với những người tiền nhiệm, bà Melania đã có một bước đi táo bạo, gây bất ngờ cho toàn bộ những người có liên quan.

Lịch sử Nhà Trắng đã nhiều lần chứng kiến những cuộc “đấu tay đôi” giữa các đệ nhất phu nhân và quan chức. Cựu Đệ nhất Phu nhân Nancy Reagan được cho là từng có hiềm khích với cựu Chánh văn phòng Nhà Trắng Don Regan. Tuy nhiên, cái gọi là mâu thuẫn giữa họ chỉ dừng lại ở mức đồn đoán, dù nhiều nguồn tin nói rằng họ đã thực sự căng thẳng và có thể đã lan truyền đi những tin tức bất lợi về nhau ra ngoài.

Cựu phát ngôn viên Nhà Trắng George Stephanopoulos từng viết hồi ký kể về những mâu thuẫn giữa ông và cựu Đệ nhất Phu nhân Hillary Clinton. Hay cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama và cựu Thư ký báo chí Nhà Trắng Robert Gibbs cũng từng căng thẳng.

Những phụ nữ trên dù chỉ nắm quyền ở Cánh Đông, nhưng dường như họ vẫn có thể can dự vào công việc ở Cánh Tây ở một mức độ giới hạn nào đó. Tuy nhiên, cách mà bà Melania đưa ra thông báo công khai nhằm thẳng vào vị trí của bà Ricardel thể hiện quyền lực mềm đặc biệt của bà có thể làm “khuấy động” Nhà Trắng, CNN nhận định.

Nhiều ý kiến cho rằng dù đây là nước đi táo bạo, nhưng bà Melania có thể sẽ không sử dụng cách thức này trong tương lai. “Tôi nghĩ điều này chỉ là ngoại lệ và bà Melania chắc hẳn phải có lý do rõ ràng để hành động như vậy”, cựu Giám đốc về các vấn đề lập pháp tại Nhà Trắng Marc Short nhận định.

Một nguồn tin nói với CNN rằng, ông Trump dường như đã quyết định cho bà Ricardel nghỉ việc, động thái cho thấy tiếng nói của bà Melania dường như có sức mạnh nhất định.

Daily Beast cho rằng, hành động của bà Melania cho thấy bà là một người có khuynh hướng làm chính trị quyết đoán và mạnh mẽ khác với những gì truyền thông thường mô tả về bà.

Daily Beast dẫn một nguồn thạo tin nói rằng bà Melania có thể trở thành một “chiến binh” vì sau cùng bà cũng là một trong những thành viên của gia đình Trump. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm trong quá khứ, người này khẳng định rằng những hành động của bà Melania đã được suy tính kỹ, không phải là hành động bộc phát và bà đã cân nhắc tới mọi kết quả có thể xảy đến.

Một số nguồn tin từ Nhà Trắng đã mô tả bà Ricardel là một người rất cứng rắn và bà đã không ít lần phát sinh mâu thuẫn khi bắt đầu vào Nhà Trắng làm việc. Họ cho rằng tính cách của bà Ricardel dường như không giành được thiện cảm từ tất cả mọi người.

Đức Hoàng

Tổng hợp