1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc vương Ả rập Xê út mua hơn 6 tấn hàng lưu niệm tại Bali

(Dân trí) - Ngoài việc tặng những món quà xa xỉ cho quan chức chính phủ Indonesia, Quốc vương Ả rập Xê út và đoàn tháp tùng đã mua sắm hàng tấn hàng lưu niệm khi tới “thiên đường du lịch” Bali hồi tuần trước.


Quốc vương Salman và đoàn tháp tùng mua hơn 6 tấn hàng lưu niệm tại Bali. (Ảnh minh họa: AFP)

Quốc vương Salman và đoàn tháp tùng mua hơn 6 tấn hàng lưu niệm tại Bali. (Ảnh minh họa: AFP)

Mua hơn 6 tấn hàng lưu niệm

Báo Jakarta Globe của Indonesia cho biết, trước khi kết thúc chuyến công du Indonesia, Quốc vương Ả rập Xê út Salman Abdulaziz Al Saud và phái đoàn tháp tùng đã tới thiên đường du lịch Bali tại nước này. Để phục vụ chuyến thăm của Quốc vương Salman, một phần bãi biển ở đây đã tạm thời ngừng phục vụ công chúng và dành riêng cho phái đoàn của Quốc vương Ả rập.

Giới chức Bali cho biết, Quốc vương rời hòn đảo này cùng với gần 17 tấn hàng hóa, trong đó gồm hơn 6 tấn hàng hóa mua tại đây.

“Chúng tôi ước tính, phái đoàn của Quốc vương đã chi 300 tỷ Rupiah (khoảng 22,4 triệu USD) cho chuyến công du này”, người đứng đầu cơ quan du lịch Bali Anak Agung Gede Yuniartha cho biết hôm 13/3. Trong đó có chi phí cho việc thuê hàng trăm phòng khách sạn, 300 xe limousine cũng như chi phí tới các điểm du lịch, mua sắm nổi tiếng của Indonesia.

Được biết, Quốc vương Salman và phái đoàn đã có chuyến công du kéo dài gần hai tuần từ ngày 1/3 đến 12/3 tới Indonesia. Đi cùng với Quốc vương trong chuyến công du này có khoảng 1.500 người tháp tùng, 459 tấn hành lý, thiết bị. Quốc vương cũng mang theo hai thang máy dát vàng để phục vụ việc lên xuống máy bay.

Những món quà xa xỉ


Quốc vương Salman trong cuộc hội đàm với Tổng thống Indonesia nhân chuyến công du kéo dài 12 ngày. (Ảnh: AFP)

Quốc vương Salman trong cuộc hội đàm với Tổng thống Indonesia nhân chuyến công du kéo dài 12 ngày. (Ảnh: AFP)

Hãng tin Straits Times cho biết, Quốc vương Salman đã tặng nhiều món quà xa xỉ cho các quan chức Indonesia trong chuyến công du vừa qua. Theo danh sách quà tặng được Ủy ban phòng chống tham nhũng Indonesia (KPK) công bố hôm qua 16/3, trong số những món đồ này có kiếm vàng, đồng hồ Rolex, bút bi vàng, nhẫn kim cương.

Phát ngôn viên KPK, ông Febri Diansyah, không nêu rõ ai được nhận những món quà này, nhưng tiết lộ ước tính ban đầu cho thấy, tổng trị giá các món quà khoảng hơn 5 tỷ Rupiah (khoảng 375.000 USD).

Việc các thành viên Hoàng gia hay nguyên thủ trao tặng các món quà lưu niệm cho nhau nhân các chuyến thăm chính thức là việc thường thấy, nhưng tặng những món quà xa xỉ là hiếm thấy. Theo luật của Indonesia, tất cả quan chức chính phủ phải kê khai quà tặng cho KPK trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được.

Tuần trước, Jakarta Post đưa tin, Cảnh sát trưởng Indonesia Tito Karnavian đã được Đại sứ Ả rập Xê út Osama Mohammed Abdullah Al Shuaibi tặng một chiếc kiếm vàng ngay trước chuyến thăm của Quốc vương Salman. Bộ Ngoại giao Indonesia cũng nhận được một chiếc kiếm vàng tương tự khi Quốc vương công du nước này.

Minh Phương

Theo Straits Times