1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc kỳ Cuba tung bay trong lễ thượng cờ tại Washington

(Dân trí) - Vào 10h35 sáng ngày 20/7 giờ Washington, tức buổi tối cùng ngày giờ Việt Nam, quốc kỳ Cuba đã được kéo lên tại Đại sứ quán Cuba vừa được mở cửa trở lại tại thủ đô Washington của nước Mỹ, đánh dấu một chương mới trong quan hệ giữa 2 nước sau 54 năm "đóng băng".

Lễ thượng cờ diễn ra khi Mỹ và Cuba nối lại quan hệ ngoại giao, kết thúc nhiều thập niên thù địch.

Trong một buổi lễ lịch sử có sự tham dự của Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez, một đám đông đã reo hò và hô vang "Fidel, Fidel" và "Viva Raul" khi quốc kỳ Cuba được kéo lên tại Đại sứ quán Cuba ở Washington. 

Trước đó, quốc kỳ Cuba cũng đã được đặt tại trụ sở Bộ Ngoại giao Mỹ, cùng với cờ của tất cả các quốc gia khác mà Mỹ có quan hệ ngoại giao.
 
Quốc kỳ Cuba tung bay tại Đại sứ quán Cuba ở Washington (Ảnh: AP)
Quốc kỳ Cuba tung bay tại Đại sứ quán Cuba ở Washington (Ảnh: AP)
 
 Ngay sau nửa đêm qua địa phương, sứ mệnh ngoại giao của mỗi nước đã trở thành các đại sứ quán với các chức năng đầy đủ.

Quan hệ ngoại giao giữa Cuba và Mỹ đã bị cắt đứt vào năm 1961, khi Cuba quốc hữu hóa các doanh nghiệp Mỹ mà không đền bù thiệt hại, khiến Washington đáp trả bằng việc cắt đứt quan hệ ngoại giao và tuyên bố cấm vận thương mại. Đến tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Cuba Raul Castro đã nhất trí phục hồi quan hệ.

An Bình
Video: BBC
 
Quốc kỳ Cuba tung bay trong lễ thượng cờ tại Washington