1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quốc hội Pháp náo loạn vì “có bom”

(Dân trí) - Quốc hội Pháp hôm qua đã phải sơ tán khẩn cấp sau khi nhận được tin cảnh báo có bom cài bên trong tòa nhà đang diễn ra một phiên họp.

Các đại biểu đang dự phiên họp, bàn về hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc sắp diễn ra ở Copenhagen (Đan Mạch), thì nhận được cảnh báo có bom cài trong tòa nhà.

Tuy nhiên, cuộc họp sau đó đã được nối lại vì các chuyên gia tháo gỡ bom và chó nghiệp vụ không phát hiện có thiết bị nổ nào.

Trước đó, phiên họp đã trở nên hỗn loạn và bị gián đoạn vì cuộc biểu tình của các nhà hoạt động thuộc tổ chức Hòa bình Xanh. Một số người biểu tình đã trèo qua mái tòa nhà quốc hội và xâm nhập vào nơi đang diễn ra phiên họp.
 
Quốc hội Pháp náo loạn vì “có bom” - 1

Người biểu tình đang cố trèo vào bên trong một tòa nhà quốc hội

Cảnh sát đã phải chặn hàng chục người cố giương biểu ngữ ở trên đỉnh tòa nhà Quốc hội.

Các nghị sĩ của Đảng Xanh tỏ thái độ ủng hộ nhóm biểu tình đang nỗ lực thu hút sự chú ý của dân chúng trước khi Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy lên đường đến Copenhagen tham dự cuộc thảo luận quốc tế về một hiệp ước đối phó với tình trạng ấm lên của Trái Đất.

Những người biểu tình thúc giục Tổng thống Pháp cắt giảm nhiều hơn nữa mức khí thải để làm gương cho các nước phát triển khác.

Chưa rõ liệu đe dọa đánh bom và cuộc biểu tình có liên quan đến nhau hay không.

Việt Hà
Theo AP, France24