1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Quân Ukraine được "tiếp lửa" ở Kursk, Nga giáng đòn phản công mạnh

Thành Đạt

(Dân trí) - Quân đội Nga tuyên bố đẩy lùi Ukraine ở nhiều hướng và giành lại quyền kiểm soát nhiều ngôi làng ở tỉnh Kursk, trong khi lực lượng Kiev được cho là tiếp nhận hỗ trợ từ NATO.

Quân Ukraine được tiếp lửa ở Kursk, Nga giáng đòn phản công mạnh - 1

Xe tăng Nga khai hỏa (Ảnh: Tass).

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/9 thông báo quân đội Nga đã giành lại quyền kiểm soát một loạt khu định cư ở tỉnh Kursk, nơi đang diễn ra các cuộc giao tranh khốc liệt với lực lượng Ukraine.

Uspenovka, một trong số các khu định cư vừa được Nga giành lại, nằm cách thị trấn Sudzha 24km về phía tây, trung tâm của cuộc đột kích của Kiev. Khu định cư còn lại, Borky, cách Sudzha 14km về phía đông nam.

Bộ Quốc phòng Nga cũng liệt kê 7 ngôi làng khác mà lực lượng Moscow đã giành lại. Gần đó các đơn vị Ukraine được cho là đã bị đánh bại trong 24 giờ qua, bao gồm một ngôi làng chỉ cách Sudzha 11km về phía nam.

Tuần trước, quân đội Nga tuyên bố giành lại 10 khu định cư ở Kursk. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận Nga đã tiến hành phản công ở Kursk, đồng thời tuyên bố Kiev đã lên kế hoạch phù hợp cho cuộc phản công của Moscow.

Ukraine cho biết lực lượng Kiev đã kiểm soát khoảng 100 ngôi làng ở Kursk trên diện tích hơn 1.300km2 sau hơn một tháng đưa quân qua biên giới.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay tuyên bố các trực thăng quân sự Ka-52M của Nga đã thực hiện các cuộc tấn công vào binh lính và thiết bị quân sự của Ukraine tại một quân biên giới ở tỉnh Kursk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, sau khi hạ gục các binh lính và thiết bị quân sự của Ukraine, các trực thăng đã trở về căn cứ an toàn.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự - Chính trị của Lực lượng vũ trang Nga, Tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Akhmat, Thiếu tướng Apty Alaudinov xác nhận các chiến binh lực lượng đặc nhiệm Akhmat đã bắt giữ 20 quân nhân Ukraine ở Kursk trong tháng qua. Ông nói thêm rằng tình hình trong khu vực đang được kiểm soát.

Theo tướng Nga, NATO đang phối hợp với Ukraine trong việc thực hiện các cuộc tấn công vào Kursk, đó là lý do tất cả các loại trang thiết bị phương Tây cung cấp cho Kiev đều đang được sử dụng ở mặt trận này.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo, Ukraine đã mất 350 quân nhân và 13 xe bọc thép trong các cuộc giao tranh suốt 24 giờ qua. Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến dịch Kursk, Ukraine đã mất hơn 13.800 quân, 115 xe tăng cùng hàng loạt thiết bị quân sự khác.

Cả Nga và Ukraine đều xác nhận quân đội Nga những ngày gần đây đã bắt đầu các đợt phản công ở tỉnh biên giới Kursk. Ukraine đột kích Kursk từ ngày 6/8, nhưng phản ứng ban đầu của Nga với cuộc đột kích bị cho là tương đối yếu ớt, chủ yếu là phòng thủ. Chỉ đến gần đây, Moscow mới bắt đầu các cuộc phản công.

Theo các nhà phân tích, sở dĩ đến thời điểm này Moscow mới phản công là bởi việc tập hợp quân đòi hỏi thời gian trong khi Nga cũng không muốn bỏ dở đà tiến công ở miền Đông Ukraine.

Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, Moscow đang sử dụng nhiều đơn vị với quy mô đại đội có kinh nghiệm chiến đấu hơn trước để triển khai các đợt phản công mạnh.

ISW nhận định, các cuộc phản công của Nga dọc theo rìa phía tây Kursk có thể là một nỗ lực nhằm thiết lập thế trận thuận lợi hơn trước một chiến dịch phản công lớn hơn để đẩy lùi quân đội Ukraine.

Phương Tây lo ngại, Ukraine khó chống đỡ nếu Nga phản công mạnh hơn nữa. Chiến dịch đột kích Kursk đã không giúp Ukraine bao vây hay xóa sổ các đơn vị chiến đấu của Nga, thay vào đó, Kiev đang mất đi nhiều binh sĩ, vũ khí, làm giảm khả năng chống đỡ ở những mặt trận khác.

Theo Tass