1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân nhân Trung - Ấn đăng ảnh ẩu đả lẫn nhau lên mạng xã hội

(Dân trí) - Quân nhân Trung Quốc và Ấn Độ đã đăng tải các hình ảnh xô xát lẫn nhau ở khu vực tranh chấp chủ quyền lên mạng xã hội trong khi chính quyền 2 bên đang nỗ lực tháo gỡ mâu thuẫn bằng ngoại giao.

Quân nhân Trung - Ấn đăng ảnh ẩu đả lẫn nhau lên mạng xã hội - 1

Bức ảnh được cho ghi lại cảnh quân nhân Trung Quốc đứng cạnh binh sĩ Ấn Độ đang nằm dưới đất (Ảnh: Wechat)

Theo SCMP, binh sĩ Trung - Ấn dường như đang chuyển từ xô xát ngoài đời thực ở khu vực tranh chấp chủ quyền tại biên giới 2 nước ở Himalaya lên “mặt trận mới” - mạng internet.

Cuối tuần qua, các trang web quân sự Trung Quốc đăng tải hình ảnh được cho là ghi lại một số quân nhân Bắc Kinh vật ngã những binh sĩ Ấn Độ xuống đất ở khu vực hồ Pangong.

Trên mạng xã hội Wechat của Trung Quốc, một quân nhân nước này đăng loạt ảnh cho thấy quân nhân Ấn Độ dường như nằm dưới đất trong khi nhóm binh sĩ Trung Quốc cầm gậy đứng bên cạnh. Mô tả dưới chùm ảnh này là phía Trung Quốc “có một người bị thương nhưng hàng chục người bên Ấn Độ đã bị thương”.

Các bức ảnh được đăng tải 1 ngày sau khi phía Ấn Độ đăng một video lên Youtube dường như cho thấy quân nhân nước này bắt một người phía Trung Quốc ở hồ Pangong. Đoạn video không nêu rõ ngày xảy ra vụ việc nhưng cho thấy một phương tiện quân sự Trung Quốc bị hỏng.

Hai nguồn thạo tin nói với SCMP rằng “người bị thương ở phía Trung Quốc là thông dịch viên”. Người này sau đó đã được thả ra với vết thương nhẹ.

Quân nhân Trung - Ấn đăng ảnh ẩu đả lẫn nhau lên mạng xã hội - 2

Hình ảnh được cho là một người phía Trung Quốc bị quân nhân Ấn Độ bắt giữ (Ảnh chụp màn hình)

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ về vấn đề biên giới đã có từ nhiều năm qua. Mâu thuẫn này tái bùng phát vào ngày 5/5 khi quân nhân Ấn Độ và Trung Quốc xảy ra xô xát ở khu vực Pangong Tso khiến nhiều người bị thương. 

Trong thời gian qua, truyền thông nước ngoài đưa tin rằng cả Trung Quốc và Ấn Độ đều điều thêm quân và khí tài tới khu vực tranh chấp chủ quyền.

Tuần trước, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng tình hình biên giới Ấn Độ và Trung Quốc “ổn định và được kiểm soát” và 2 nước có thể xử lý xung đột thông qua “đối thoại và đàm phán”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh khẳng định nước này sẽ không cho phép niềm tự hào bị tổn thương trong cuộc xô xát ở biên giới với Trung Quốc, nhưng muốn giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại.

Cựu Ngoại trưởng Ấn Độ Shyam Saran cho rằng diễn biến gần đây ở khu vực tranh chấp chủ quyền có thể được xem là động thái của Trung Quốc nhằm cảnh báo Ấn Độ không đứng về phía Mỹ trong các vấn đề địa chính trị.

Ông Saran cho hay Ấn Độ sẽ trở thành chủ tịch Hội đồng điều hành Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) trong 2 năm tới và điều này có thể sẽ có ảnh hưởng tới 2 yếu tố đang khiến Trung Quốc lo ngại. Đó là việc mở cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc Covid-19 và vấn đề đưa Đài Loan trở lại làm quan sát viên WHO.

Đây là 2 chủ đề mà Mỹ được xem đã vận động các đồng minh và đối tác ủng hộ trong thời gian qua.

Thời báo Hoàn Cầu, một tờ báo nhà nước của Trung Quốc, cuối tuần qua đã đăng bài xã luận cảnh báo Ấn Độ không “tham gia vào cuộc đối đầu Mỹ - Trung”, nếu không mối quan hệ kinh tế và thương mại giữa Bắc Kinh và New Delhi sẽ bị ảnh hưởng.

Đức Hoàng

Theo SCMP