1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân nhân Nhật Bản thiệt mạng trong cuộc tập trận chung với Mỹ và Philippines

(Dân trí) - Quân đội Nhật Bản cho biết ngày 7/10, một trong các quân nhân của họ đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn khi tham gia vận chuyển nhu yếu phẩm cho cuộc tập trận chung Mỹ-Nhật-Philippines diễn ra ở Philippines.


Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản tham gia cuộc tập trận chung với Mỹ và Philippines. (Ảnh: AFP)

Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản tham gia cuộc tập trận chung với Mỹ và Philippines. (Ảnh: AFP)

Hãng tin AFP dẫn lời một phát ngôn viên quân đội Nhật Bản cho biết, trung sĩ Suguru Maehara, 38 tuổi đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xảy ra hôm 2/10. "Đây là lần đầu tiên một thành viên của Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản (GSDF) thiệt mạng trong một cuộc tập trận ở nước ngoài", người phát ngôn trên cho biết với AFP.

Trung sĩ Maehara thiệt mạng khi đang vận chuyển nhu yếu phẩm cho các binh sĩ tham gia cuộc tập trận chung có tên gọi Kamandag diễn ra ở Philippines. Cuộc tập chung kéo dài 10 ngày tại một căn cứ hải quân của Philippines nhìn ra Biển Đông, cách bãi cạn Scarborough khoảng 250km.

Một quân nhân Nhật Bản khác đi cùng trên chiếc xe bọc giáp chở nhu yếu phẩm cũng bị thương và được chuyển đến bệnh viện.

Một phát ngôn viên quân đội Philippines từ chối bình luận về vụ việc.

Những năm gần đây, Philippines đang tăng cường các hoạt động hợp tác quân sự với đồng minh lâu năm Mỹ, và vào năm 2015 cũng tiến hành các cuộc tập trận hải quân chung với Nhật Bản gần bãi cạn Scarborough, nơi tranh chấp giữa Philippines và Trung Quốc trên Biển Đông.

Minh Phương

Theo AFP