1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ "ấm" dần sau giai đoạn căng thẳng

Chuyến bay chở khách đầu tiên của Nga tới Thổ Nhĩ Kỳ sau 8 tháng được cho là bước đi thực chất đầu tiên xoa dịu căng thẳng giữa hai nước.

Hôm qua (9/7), một chuyến bay chở khách du lịch của Nga đã đến Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên kể từ khi bùng phát khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước 8 tháng trước đây. Đây có thể được coi là hành động thực tế đầu tiên cho thấy sự khôi phục quan hệ giữa hai nước sau gần một năm căng thẳng.

quan he nga – tho nhi ky
Các du khách Nga đã bắt đầu quay trở lại Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP)

Kênh truyền hình NTV của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, chiếc máy bay Boeing 737-800 của Hãng hàng không Nga (Rossiya Airlines) chở 189 du khách nước này, xuất phát từ một sân ở Moscow đã hạ cánh tại sân bay quốc tế Antalya của Thổ Nhĩ Kỳ lúc 7h30 (giờ GMT) ngày 9/7.

Một buổi lễ trang trọng được tổ chức tại sân bay Antalya đón chào sự trở lại của những du khách Nga và qua đó Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn thể hiện lòng hiếu khách, chào đón khách du lịch quốc tế.

Quan hệ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng sau vụ không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi một máy bay quân sự Su-24 của Nga đang tham gia chiến dịch chống khủng bố tại Syria hồi tháng 11 năm ngoái. Sau vụ này, Nga đã cấm các tour du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ, khiến ngành du lịch nước này thiệt hại nặng nề.

Gần đây quan hệ đã có dấu hiệu cải thiện sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 27/6 gửi một bức thư tới Tổng thống Nga Vladimir Putin xin lỗi về sự cố quân sự trên. Đáp lại, Tổng thống Putin đã chính thức dỡ bỏ lệnh cấm các tour du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời giao cho Chính phủ Nga tiến hành đàm phán nhằm từng bước nới lỏng các biện pháp trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ.

Liên quan đến quan hệ Nga-Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ trưởng Kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ Nihat Zeybekchi cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng rằng đàm phán với Nga về dự án đường ống "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ" sẽ tiếp tục.

Phát biểu bên lề cuộc họp Bộ trưởng Thương mại G20 diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc, ông Zeybekchi cho biết: "Hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Nga không có vấn đề gì với dự án này. Giai đoạn mà chúng tôi có những bất đồng không ảnh hưởng đến dự án "Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ". Chắc chắn đàm phán sẽ tiếp tục. Sắp tới các bộ trưởng năng lượng hai nước sẽ tổ chức đàm phán về dự án này".

Tháng 12/2014, do quan điểm thiếu xây dựng của Liên minh châu Âu, Nga công bố từ bỏ Dự án "Dòng chảy phía Nam" đi qua Bulgaria, Serbia, Hungary và nghiêng về đường ống dẫn khí đốt mới tới Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, Dự án này đã bị đóng băng trong bối cảnh quan hệ chính trị giữa hai nước gặp “trục trặc”./.

Theo Vũ Anh Tuấn/VOV-Trung tâm Tin (Tổng hợp)