1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Quân đội Singapore-New Zealand tập trận bắn đạn thật

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Singapore ngày 19/1 cho hay quân đội Singapore và New Zealand đang tổ chức tập trận bắn đạn pháo thật thường niên kéo dài 18 ngày, một phần trong nỗ lực tăng cường hợp tác quốc phòng song phương.

 

Quân đội Singapore-New Zealand tập trận bắn đạn thật (Ảnh: Bộ Quốc phòng Singapore)
Quân đội Singapore-New Zealand tập trận bắn đạn thật (Ảnh: Bộ Quốc phòng Singapore)

Trong thông cáo báo chí đưa ra ngày 19/1, Bộ Quốc phòng Singapore cho biết cuộc tập trận năm nay có tên Thunder Warrior được tổ chức tại New Zealand từ ngày 12-30/1 với sự tham gia của 400 binh sĩ thuộc Tiểu đoàn pháo binh 21 và 24, Quân đoàn pháo binh Singapore, và các binh sĩ thuộc Trung đoàn 16, Quân đội hoàng gia New Zealand.

Bộ Quốc phòng Singapore cho biết, cuộc tập trận nhằm tăng cường khả năng phối hợp và hiểu biết lẫn nhau giữa quân đội 2 nước.

Chiều ngày 19/1 Bộ trưởng Quốc phòng Singapore Ong Ye Kung và đồng cấp New Zealand Helene Quilter đã thị sát cuộc tập trận trên tại Trung tâm huấn luyện Waiouru, New Zealand.

Theo Bộ Quốc phòng Singapore, Bộ trưởng Ong và đồng cấp Quilter còn giao lưu với binh sĩ hai nước tham gia tập trận.

Thunder Warrior là chiến dịch tập trận bắn đạn thật được tổ chức hàng năm giữa Singapore và New Zealand từ năm 1997. Đây là hoạt động quan trọng trong việc tăng cường hợp tác quốc phòng giữa 2 nước.

Vũ Duy

Theo CNA