1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Myanmar đấu súng với lực lượng vũ trang đối lập, 10 người chết

Đức Hoàng

(Dân trí) - Cuộc giao tranh giữa quân đội Myanmar và "lực lượng phòng vệ nhân dân" đối lập ngày 10/9 đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Quân đội Myanmar đấu súng với lực lượng vũ trang đối lập, 10 người chết - 1

Quân nhân Myanmar (Ảnh: Reuters).

AFP đưa tin, phát ngôn viên quân đội Myanmar Zaw Min Tun ngày 10/9 cho hay, họ đã giao tranh với lực lượng vũ trang phe đối lập. Ông Zaw cho biết, các quân nhân đã truy tìm các thành viên của "lực lượng phòng vệ nhân dân" ở làng Myin Thar, khu vực Magway hôm 9/9 và bắn chết một số tay súng, nhưng không nêu con số cụ thể. Quân đội đã thu giữ 23 khẩu súng.

AFP dẫn lời người dân địa phương cho hay, quân đội đã nổ súng bắn chết ít nhất 10 số thành viên "lực lượng phòng vệ nhân dân". Quân đội cũng châm lửa đốt cháy một số ngôi nhà, theo các nhân chứng.

Trong khi đó, một số trang tin địa phương Myanmar cho biết, có khoảng 10-15 người đã thiệt mạng trong vụ giao tranh.

Myanmar rơi vào khủng hoảng chính trị kể từ cuộc đảo chính hồi tháng 2 khi quân đội lật đổ chính phủ dân sự và lên nắm quyền. Kể từ đó tới nay, phong trào biểu tình và phản kháng đã nổ ra trên nhiều khu vực. Theo thống kê của một nhóm phi chính phủ, lực lượng an ninh Myanmar đã làm hơn 1.000 người thiệt mạng khi giải tán các cuộc biểu tình và phản ứng với các lực lượng đối lập trong 7 tháng qua.

Tại một số khu vực, người dân địa phương - thường sử dụng súng săn và vũ khí tự chế - đã tự thành lập các "lực lượng phòng vệ" để chống lại quân đội.

Phía quân đội cho biết, trong cuộc giao tranh ngày 9/9, họ đã bị tấn công bởi "vũ khí hạng nhẹ và súng tự chế" khi vào làng Myin Thar.

Một người dân ở làng Thar Lin lân cận cho biết người dân Myin Thar đã bỏ chạy khi nghe thấy tiếng vũ khí giao tranh và họ hiện đang trú ẩn trong một tu viện địa phương hoặc trong rừng rậm.

Các cuộc đụng độ giữa các nhóm dân quân tự phát với quân đội chủ yếu diễn ra ở các khu vực nông thôn nhưng vào tháng 6, ít nhất 6 người đã chết trong một cuộc đấu súng ở Mandalay, thành phố lớn thứ hai của đất nước.

Ngày 7/9, hơn 10 tháp viễn thông của quân đội đã bị phá hủy, sau khi nhóm "Chính phủ thống nhất quốc gia" (NUG) phát động cuộc "chiến tranh phòng vệ nhân dân chống lại quân đội".

NUG, nhóm tự xưng là chính phủ hợp pháp của Myanmar, có thành phần là các nghị sĩ bị lật đổ hồi tháng 2, lãnh đạo phe biểu tình phản đối chính biến và đại diện của các nhóm vũ trang dân tộc thiểu số. Giới quan sát cảnh báo nguy cơ Myanmar có thể rơi vào một cuộc nội chiến.