1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Bolivia bao vây tòa nhà chính phủ

Minh Phương

(Dân trí) - Binh sĩ và xe bọc thép đã bao vây các tòa nhà chính phủ Bolivia ở trung tâm thành phố La Paz trong nỗ lực nhằm lật đổ chính quyền của Tổng thống Luis Arce.

Quân đội Bolivia bao vây tòa nhà chính phủ - 1

Quân đội Bolivia bao vây dinh tổng thống ngày 26/6 (Ảnh: AFP).

Reuters đưa tin, hôm 26/6, quân đội Bolivia và các xe bọc thép đã bao vây, chặn lối ra vào dinh tổng thống ở thành phố La Paz. Các hình ảnh ghi lại từ quảng trường Murillo cho thấy xe bọc thép quân đội húc vào cổng dinh tổng thống.

Phát biểu trước toàn dân, Tổng thống Arce gọi những gì đang xảy ra ở La Paz là một âm mưu đảo chính dẫn dắt bởi tướng Juan Jose Zuniga, người vừa bị tước quyền chỉ huy quân sự.

"Hôm nay, đất nước đang phải đối mặt với một âm mưu đảo chính... Chúng tôi kêu gọi người dân Bolivia tập hợp để chống lại cuộc đảo chính", Tổng thống Arce nói.

Quân đội Bolivia bao vây tòa nhà chính phủ - 2

Tổng thống Bolivia Luis Arce (Ảnh: Reuters).

Căng thẳng ở Bolivia leo thang trước thềm cuộc tổng tuyển cử 2025 với việc cựu Tổng thống cánh tả Evo Morales lên kế hoạch chống lại đồng minh cũ Arce, tạo ra sự rạn nứt lớn trong đảng xã hội cầm quyền và sự bất ổn chính trị rộng lớn hơn. Tuy vậy, nhiều người dân Bolivia không muốn ông Morales trở lại nắm quyền.

Về phần mình, ông Morales, người đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2019, cáo buộc và lên án tướng Zuniga âm mưu tiến hành một cuộc đảo chính. Ông kêu gọi người dân xuống đường đình công, chặn các tuyến đường.

"Chúng tôi sẽ không cho phép các lực lượng vũ trang vi phạm nền dân chủ và đe dọa người dân", ông nói.

Theo ghi nhận của Reuters, sau vài giờ, lực lượng quân sự đã rút khỏi khu vực dinh tổng thống.

Bên trong dinh tổng thống, ông Arce bổ nhiệm ông José Wilson Sánchez làm chỉ huy quân sự thay cho tướng Zuniga. Ông Sanchez ngay lập tức kêu gọi các binh sĩ quay trở lại doanh trại.

Theo Reuters