1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân đội Ai Cập cam kết trao quyền lực vào tháng 7 tới

(Dân trí) - Nhà cầm quyền quân đội Ai Cập đã đồng ý thành lập một chính phủ mới và hứa trao quyền cho một cơ cấu dân sự vào tháng 7 năm tới, giữa lúc hàng chục nghìn người vẫn biểu tình trên đường phố chống lại việc quân đội tiếp tục cầm quyền.

 

Quân đội Ai Cập cam kết trao quyền lực vào tháng 7 tới - 1

Thống chế Mohamed Tantawi.

Các nhà lãnh đạo Ai Cập đạt được thoả thuận trên trong cuộc họp giải quyết khủng hoảng hôm qua.

Thống chế Mohamed Hussein Tantawi nói trên truyền hình quốc gia rằng các chính trị gia đồng ý bắt đầu tổ chức bầu cử Quốc hội vào ngày 28/11 theo như dự kiến, với mục đích tổ chức bầu cử Tổng thống trước cuối tháng 6/2012.

Ông nói kỳ bầu cử quốc hội, theo dự kiến sẽ ​​vào tuần tới, sẽ được tổ chức trước và một cuộc trưng cầu dân ý về chuyển giao quyền lực ngay lập tức sẽ được tổ chức nếu cần.

Truyền hình nhà nước Ai Cập đưa tin Thống chế Mohamed Tantawi sẽ nói chuyện với quốc dân để phác họa về kế hoạch chuyển tiếp.

Trong khi đó, vẫn tiếp tục có những lời kêu gọi của người biểu tình đòi quân đội chấm dứt quyền cai trị ngay lập tức.

Đám đông tại quảng trường Tahrir hôm qua lớn nhất so với 4 ngày biểu tình đòi nhà cầm quyền quân sự nhường quyền lại cho chính quyền dân sự.

Bộ Y tế Ai Cập cho biết ít nhất 29 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ ngày càng trở nên khốc liệt giữa người biểu tình và lực lượng an ninh.

Mỹ, trong những bình luận mạnh mẽ nhất về tình trạng bất ổn tiếp diễn ở Ai Cập, đã lên án việc sử dụng lực lượng cảnh sát "quá mức". Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland kêu gọi giới chức Ai Cập hãy "kiềm chế tối đa".

Các cuộc biểu tình này có quy mô lớn nhất kể từ khi bắt đầu những cuộc biểu tình khiến cựu tổng Thống Hosni Mubarak phải từ chức hồi tháng Hai năm nay.

Cuộc bầu cử quốc hội vào tuần tới là nhằm tạo tiến trình chuyển đổi sang nền dân chủ sau cuộc lật đổ Tổng thống Hosni Mubarak.

Tuy nhiên, nhiều người Ai Cập lo sợ rằng quân đội sẽ cố nắm giữ quyền lực bất kể kết quả cuộc bầu cử ra sao.

Theo lịch trình ban đầu mà phía quân đội đưa ra, kỳ bầu cử tổng thống sẽ không được tổ chức cho đến tận năm 2013.

Trà Giang
Theo AP, BBC