1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Triều Tiên bị nghi bỏ trốn cùng hàng tỷ USD

(Dân trí) - Một quan chức Triều Tiên phụ trách quản lý tài chính cho nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại châu Âu được cho là đã biến mất từ tháng 6, làm dấy lên nghi ngờ về việc ông này đã đào tẩu cùng khoản tiền “thụt két” lên tới hàng tỷ USD, Yonhap đưa tin hôm nay 19/8.

(Ảnh minh họa: 123RF)
(Ảnh minh họa: 123RF)

Theo trang tin Yonhap của Hàn Quốc, nhật báo Dong-A Ilbo trích dẫn các nguồn tin giấu tên hôm nay 19/8 cho biết, quan chức Triều Tiên phụ trách quản lý quỹ cho Văn phòng 39 của đảng Lao động Triều Tiên đã biến mất từ hồi tháng 6. Đây là văn phòng chịu trách nhiệm quản lý tài chính cho chính quyền của Chủ tịch Kim Jong-un.

Cũng theo các nguồn tin, vị quan chức này hiện sống ở một quốc gia tại châu Âu nhưng chưa xác định đó là nước nào. Ông này cùng hai con trai cũng đang được bảo vệ bởi chính quyền địa phương.

Theo Yonhap, bài báo chưa được xác minh độc lập của Dong-A Ilbo cũng tiết lộ rằng vị quan chức trên đã “cao chạy xa bay” cùng hàng tỷ USD thuộc số tiền công quỹ do ông quản lý. Ông này được cho là đã làm việc tại quốc gia châu Âu, nơi ông đang sống, trong vòng 20 năm qua.

Nếu thông tin trên được xác nhận thì đây sẽ là một vụ đào tẩu “rúng động” nữa của một quan chức cấp cao Triều Tiên, sau khi chính phủ Hàn Quốc hôm 17/8 thông báo ông Thae Yong-ho, phó đại sứ làm việc tại Đại sứ quán Triều Tiên ở London (Anh), đã đào tẩu sang Hàn Quốc cùng các thành viên trong gia đình.

Vụ đào tẩu của nhà ngoại giao Triều Tiên là dấu hiệu cho thấy việc cộng đồng quốc tế tăng cường áp đặt lệnh trừng phạt lên Triều Tiên do các chương trình hạt nhân và tên lửa gây tranh cãi của Bình Nhưỡng đã gây tổn hại tới cuộc sống của tầng lớp ưu tú tại đất nước này, khiến họ phải tìm cách bỏ trốn ra nước ngoài.

Thành Đạt

Theo Yonhap