1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Nhật bí mật thăm đền Yasukuni

(Dân trí) - Báo chí Nhật Bản hôm nay đưa tin ông Shinzo Abe, Chánh văn phòng nội các và là ứng cử viên chức Thủ tướng Nhật Bản, đã bí mật viếng thăm ngôi đền chiến tranh Yasukuni trong tháng 4/2006.

Theo một nguồn tin mà giới truyền thông trong nước có được, trong chuyến viếng thăm này, ông đã không sử dụng xe hơi của chính phủ. Ngoài ra ông cũng làm "từ thiện" nhưng bằng tiền túi của mình.

 

Ông Abe đã từ chối bình luận thông tin trên và cũng không xác nhận hay phủ nhận chuyến viếng thăm này. Được biết, ông Abe từng tuyên bố sẽ viếng thăm ngôi đền Yasukuni sau khi đắc cử chức Thủ tướng Nhật Bản, thay thế ông Koizumi.

 

Không rõ hành động viếng thăm đền này của ông có phải là một âm mưu chính trị nhằm giúp ông thêm “nổi tiếng” hơn trong cuộc đua giành chức Thủ tướng Nhật vào tháng 9 tới hay không.

 

Trước đó ông Abe, đương kim Thủ tướng Nhật Koizumi và nhiều quan chức chính phủ cao cấp khác cũng đã nhiều lần tới viếng ngôi đền này bất chấp sự phản đối từ Trung Quốc và Hàn Quốc, 2 nước vốn bị phát xít Nhật xâm lược.

 

Ngôi đền Yasukuni thờ 2,5 triệu người Nhật bị chết trong chiến tranh, trong đó có 14 tội phạm chiến tranh trong Thế chiến II.

 

Nguyên Hưng

Theo AFP