1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Nhật Bản cảnh báo nguy cơ đất nước "biến mất" vì dân số giảm

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một quan chức Nhật Bản cảnh báo nếu nước này không thể cải thiện tình trạng tỷ lệ sinh giảm đáng báo động, quốc gia Đông Á sẽ đối mặt với nguy cơ "biến mất".

Quan chức Nhật Bản cảnh báo nguy cơ đất nước biến mất vì dân số giảm - 1

Nhật Bản báo động về tình trạng tỷ lệ sinh ngày càng giảm sút (Ảnh minh họa: Nikkei).

Trả lời Bloomberg, cố vấn của Thủ tướng Kishida Fumio, bà Masako Mori, cảnh báo rằng, Nhật Bản sẽ có thể bị "biến mất" nếu nước này không có biện pháp khắc phục tỷ lệ sinh giảm mạnh trong những năm qua.

"Nếu chúng ta cứ để yên mọi thứ như vậy, đất nước này sẽ biến mất", bà Mori nhận định, sau khi cuối tháng trước Nhật Bản công bố rằng số trẻ em sinh ra trong năm 2022 thấp kỷ lục kể từ khi nước này bắt đầu thống kê.

Năm ngoái, số người qua đời ở Nhật Bản nhiều gấp đôi số trẻ em được sinh ra, lần lượt là 1,58 triệu và 800.000 người.

Thủ tướng Kishida đã tuyên bố sẽ tăng gấp đôi chi tiêu cho lĩnh vực liên quan trẻ em và gia đình trong nỗ lực kiểm soát đà trượt dốc dân số đang tiến triển nhanh hơn dự báo.

Dân số Nhật Bản đã giảm xuống còn 124,6 triệu người từ mức cao nhất là 128 triệu người vào năm 2008 và tốc độ giảm đang gia tăng. Trong khi đó, tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên tăng lên hơn 29% vào năm 2022.

Bà Mori, một nhà lập pháp ở Thượng viện đồng thời cố vấn cho ông Kishida về vấn đề tỷ lệ sinh và vấn đề LGBTQ (đồng tính, song tính, chuyển giới), cho biết: "Dân số đang không giảm dần mà đang đi thẳng xuống". Bà cảnh báo nguy cơ những trẻ em sinh ra trong giai đoạn này có thể đối mặt với nhiều thách thức trong xã hội.

Bà cảnh báo, nếu không có biện pháp nào được đưa ra, hệ thống an sinh xã hội Nhật Bản sẽ sụp đổ, sức mạnh kinh tế và công nghiệp sẽ suy giảm và sẽ không có đủ tân binh cho Lực lượng Phòng vệ để bảo vệ đất nước.

Bà cũng nhận định, việc đảo ngược đà giảm dân số hiện nay sẽ rất khó khăn do số lượng phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm. Vì vậy, chính phủ cần phải làm mọi cách để làm chậm đà lao dốc và giúp giảm thiểu thiệt hại.

Ông Kishida vẫn chưa công bố nội dung gói chi tiêu mới cho trẻ em, nhưng cho biết nó sẽ có điểm khác so với các chính sách trước đây. Cho đến nay, ông đã đề cập đến việc tăng tiền trợ cấp cho trẻ em, cải thiện việc cung cấp dịch vụ chăm sóc trẻ em.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng, việc cấp tiền cho các gia đình có con là chưa đủ để khắc phục vấn đề. Một bài viết từ hội đồng chính phủ về bình đẳng giới khuyến nghị rằng, Nhật Bản cần có những thay đổi toàn diện, bao gồm giảm gánh nặng nuôi con cho phụ nữ và giúp họ dễ dàng tham gia lực lượng lao động hơn sau khi sinh.

Theo Bloomberg