1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Nhật Bản tặng tiền để giãn dân khỏi thủ đô Tokyo

Minh Phương

(Dân trí) - Với các hộ gia đình đồng ý di dời nơi ở khỏi thủ đô Tokyo, chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ mỗi người con 1 triệu yên hay 7.500 USD.

Nhật Bản tặng tiền để giãn dân khỏi thủ đô Tokyo - 1

Một khu phố mua sắm ở Tokyo (Ảnh: EPA).

Theo chính sách mới của Nhật Bản, mỗi gia đình đồng ý di dời nơi ở khỏi 23 "điểm nóng" dân số ở thủ đô Tokyo và khu vực vành đai Saitama, Chiba, Kanagawa sẽ được nhận hỗ trợ 1 triệu yên/người con, tăng so với mức 300.000 yên trước đây. Ngoài ra, các hộ này cũng được hỗ trợ tài chính 3 triệu yên.

Các gia đình phải đồng ý chuyển đến những khu vực nằm ngoài Tokyo. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn trong diện hỗ trợ nếu chuyển đến những vùng núi ở Tokyo. Họ bắt buộc phải định cư ở nơi ở mới này ít nhất 5 năm. Nếu vi phạm điều này, hộ gia đình đó sẽ phải hoàn lại tiền hỗ trợ. Ngoài ra, ít nhất một thành viên trong gia đình làm việc ở doanh nghiệp vừa hoặc nhỏ tại nơi ở mới hoặc tiếp tục công việc cũ theo hình thức từ xa hoặc tự kinh doanh.

Theo Guardian, chính sách mới của Nhật Bản sẽ có hiệu lực từ tháng 4 tới. Một nửa khoản hỗ trợ tài chính sẽ do chính phủ Nhật Bản chi trả, nửa còn lại do chính quyền địa phương trả.

Đây là một phần trong một nỗ lực nhằm giãn bớt dân ở thủ đô Tokyo, tăng dân số cho các khu vực khác đang phải đối mặt với tình trạng giá hóa, suy giảm dân số nhanh.

Mặc dù dân số khu vực đại đô thị Tokyo năm 2022 cũng lần đầu tiên giảm, một phần do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng các nhà làm chính sách Nhật Bản tin rằng cần có các chính sách để giảm mật độ dân số ở đây.

Giới chức Nhật Bản hy vọng sẽ có khoảng 10.000 người chuyển từ Tokyo đến các vùng nông thôn từ nay đến 2027.

Theo Guardian