1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức nghi ngờ về vụ Bạc Hy Lai từ chức

(Dân trí) - Một chuyên gia giám định pháp y cấp cao của Trung Quốc, người nghi ngờ về lời buộc tội giết người đối vợ chính trị gia “ngã ngựa” Bạc Hy Lai, đã từ chức đúng vào ngày phiên tòa xét xử ông Bạc được công bố.

 

Ông Bạc Hy Lai sẽ hầu tòa vào ngày 22/8
Ông Bạc Hy Lai sẽ hầu tòa vào ngày 22/8

 

Wang Xuemei, người công khai nghi ngờ kết luận của giới chức trách về cái chết của doanh nhân người Anh Neil Heywood, đã từ chức phó chủ tịch Hiệp hội thuốc giám định Trung Quốc. Thông tin được tờ Thời báo Hoàn cầu Trung Quốc đăng tải.

 

Lý do thời điểm bà Wang từ chức chưa được rõ, nhưng trong một đoạn video đăng tải trên mạng hồi cuối tuần qua, được biết bà có bất đồng chính kiến với một vụ việc riêng rẽ khác, không liên quan đến vụ của vợ ông Bạc Hy Lai.

 

Quyết định từ chức của bà Wang, người cũng nắm giữ chức phó giám đốc văn phòng công tố, được đưa ra khi báo chí nhà nước Trung Quốc ngày 18/8 cho hay ông Bạc, từng là một trong 25 lãnh đạo cấp cao nhất Trung Quốc, bí thư thành ủy Trùng Khánh, sẽ phải hầu tòa vào ngày thứ năm tới vì cáo buộc tham nhũng.

 

Chắc chắn ông sẽ bị phán quyết có tội tại tòa án ở thành phố Tế Nam.

 

Vợ ông Bạc, bà Cốc Khai Lai đã bị kết án tử hình nhưng được hoãn thi hành án 2 năm vào tháng 8 năm ngoái vì đầu độc chết Heywood.

 

Nhưng bà Wang không đồng tình với phán quyết này, cho rằng tim ông Heywood sẽ ngừng đập ngay nếu bị đầu độc. Tuy nhiên, tường trình của bà Cốc về vụ việc lại không đề cập đến điều này.

 

Theo bà, phán quyết đầu độc thiếu cơ sở khoa học và doanh nhân người Anh có thể đã bị làm cho ngạt thở.

 

Trong đoạn video từ chức bà Wang tập trung vào vụ một sinh viên bị điện giật ở ga tàu điện ngầm tại Bắc Kinh năm 2010. Trong vụ việc, sinh viên có tên Ma Yue đã ngã xuống đường ray và giới chức trách kết luận cái chết là một vụ tai nạn. Song bà Wang, có giữ một bức ảnh của nạn nhân, cho rằng Ma đã bị điện giật trước đó.

 

Tờ Thời báo Hoàn cầu dẫn lời chuyên gia Wang Zhenyu, ở trường đại học Khoa học chính trị và luật Trung Quốc, cho rằng việc bà Wang từ chức cho thấy “thậm chí nhân viên luật pháp cũng có thể không hài lòng với hệ thống luật hiện nay”. Nhưng tờ báo cũng dẫn lời một chuyên gia pháp y không được nêu tên cho rằng bà Wang không hiểu rõ về vụ của sinh viên Ma và đánh giá của bà “không thuyết phục”.

 

Phan Anh

Theo AFP