1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Quan chức Mỹ đề xuất 7,5 tỷ USD ngân sách quân sự cho châu Á - Thái Bình Dương

(Dân trí) - Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ, đã đề xuất phân bổ ngân sách quân sự mới trị giá 7,5 tỷ USD cho các lực lượng Mỹ và đồng minh ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain (Ảnh: Getty)
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain (Ảnh: Getty)

Reuters dẫn nguồn tin từ trợ lý của Thượng nghị sĩ McCain và một quan chức quân sự Mỹ cho biết Washington sẽ phân bổ 1,5 tỷ USD trong vòng 5 năm, từ nay đến năm 2022, để mở rộng các kho đạn dược, xây dựng cơ sở quân sự mới như các đường băng, hỗ trợ các đồng minh và các nước đối tác tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhằm nâng cao năng lực thực tiễn.

Đề xuất phân bổ ngân sách trên được đề cập tới trong Sách Trắng do ông McCain công bố tuần trước với tiêu đề “Khôi phục sức mạnh Mỹ” và Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ sẽ thảo luận về đề xuất này trong phiên điều trần ngân sách hôm nay 24/1.

“Thượng nghị sĩ McCain tin rằng Mỹ phải duy trì cam kết lâu dài của mình đối với an ninh và sự thịnh vượng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương”, người phát ngôn của ông McCain, Dustin Walker, cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng sáng kiến về một khu vực châu Á - Thái Bình Dương ổn định sẽ giúp Mỹ trở nên năng động, linh hoạt và mạnh mẽ hơn.

Cũng theo ông Walker, nguồn ngân sách trên sẽ giúp Washington đẩy mạnh việc xây dựng lực lượng quân đội, tăng cường việc mua sắm khí tài quân sự, nâng cao quan hệ với các đồng minh và đối tác, mở rộng các cuộc tập trận quân sự cùng nhiều hoạt động huấn luyện khác.

Trong khi đó, một quan chức trong chính quyền của Tổng thống mới nhậm chức Donald Trump tiết lộ những đề xuất của Thượng nghị sĩ John McCain “rất phù hợp với các mục tiêu của chính quyền mới” đối với khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Thành Đạt

Tổng hợp