1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức ly khai dự đoán thời điểm Ukraine phản công mạnh

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine có thể chờ sau khi hoàn tất quá trình huy động quân và tiếp nhận thêm vũ khí của phương Tây để nối lại các đợt phản công quy mô lớn, một lãnh đạo vùng ly khai Ukraine do Nga bầu ra nhận định.

Quan chức ly khai dự đoán thời điểm Ukraine phản công mạnh - 1

Một xe quân sự Ukraine ở Bakhmut hôm 20/1 (Ảnh: Reuters).

Trả lời phỏng vấn TASS ngày 26/1, ông Vladimir Rogov, lãnh đạo phong trào "Chúng ta cùng với nước Nga", thành viên hội đồng lãnh đạo tỉnh Zaporizhia ở miền Nam Ukraine, cho rằng quân đội Ukraine có thể nối lại các đợt phản công vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4.

Theo quan chức này, đây là thời điểm Kiev sẽ hoàn tất quá trình động viên thêm khoảng 150.000 lính dự bị và được tiếp nhận xe tăng của phương Tây. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm thời tiết bớt khắc nghiệt.

"Ukraine sẽ bắt đầu phản công khi cây cối bắt đầu có tán. Khi cây cối còn trơ trụi, họ sẽ yếu thế hơn, kể cả được trang bị đầy đủ khí tài. Năm nay, mùa xuân có thể đến sớm hơn. Đến cuối tháng 3, đầu tháng 4, các tán cây có thể sẽ xuất hiện".

Ông Rogov tin rằng, hiện giờ nguồn lực của Ukraine "chỉ đủ để thực hiện các chiến dịch cục bộ". "Quân đội Ukraine đặt chỉ tiêu phải huy động 150.000 lính dự bị trước cuối tháng 3. Lực lượng này vẫn cần phải huấn luyện những kỹ năng cơ bản trong vòng 1 tuần đến 10 ngày. Nguồn viện trợ xe tăng và lực lượng bổ sung là hai yếu tố quan trọng để quân đội Ukraine bắt đầu một đợt phản công mới", ông Rogov nói.

Những bình luận trên được đưa ra trong bối cảnh chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang căng thẳng. Nga đang dồn lực lượng, tăng cường các cuộc tấn công nhằm giành kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk, tiến tới kiểm soát toàn miền Đông Ukraine. Kiev dự đoán, Moscow chuẩn bị thực hiện một đợt tập kích quy mô lớn vào mùa xuân này. Trong diễn biến mới nhất, theo quân đội Ukraine, hôm 26/1, Nga đã sử dụng 17 máy bay không người lái và 59 tên lửa để tập kích các mục tiêu trên khắp Ukraine.

Trong bối cảnh này, Ukraine hối thúc các đồng minh phương Tây đẩy nhanh tốc độ viện trợ những khí tài như xe tăng, máy bay chiến đấu, tên lửa tầm xa, hệ thống phòng không hiện đại.

Hôm 25/1, Mỹ thông báo sẽ cấp 31 xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams, trong khi Đức viện trợ 14 xe tăng Leopard 2 cho Ukraine. Sau tín hiệu từ Washington và Berlin, các nước như Ba Lan, Na Uy, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha cũng tuyên bố sẵn sàng chuyển xe tăng hạng nặng cho Kiev. Mục tiêu ban đầu của Đức là cùng với các đồng minh để giúp Ukraine hình thành 2 tiểu đoàn tăng.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhấn mạnh, quân đội nước này cần những khí tài hiện đại để đối phó, ngăn chặn các cuộc tập kích quy mô lớn của Nga. "Chúng tôi cần vũ khí, những vũ khí giúp bảo vệ bầu trời. Chúng tôi cần các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Trong khi đó, Nga chỉ trích việc phương Tây tiếp tục "bơm" vũ khí cho Ukraine là bằng chứng cho thấy những nước này đang ngày càng can dự trực tiếp vào cuộc xung đột.

"Lãnh đạo Mỹ và các đồng minh NATO đang tiến gần đến giới hạn đỏ. Đây là con đường tiến thẳng đến xung đột toàn diện ở châu Âu", Maksim Buyakevich, Phó đặc phái viên Nga tại Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cảnh báo.

Theo TASS
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine