1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quan chức Ấn Độ hút 2 triệu lít nước khỏi đập để tìm điện thoại

Đức Hoàng

(Dân trí) - Một quan chức chính phủ Ấn Độ bị đình chỉ sau khi thuê máy bơm tới hút 2 triệu lít nước khỏi một con đập để tìm điện thoại di động mà ông này đánh rơi xuống.

Quan chức Ấn Độ hút 2 triệu lít nước khỏi đập để tìm điện thoại - 1

Sau khi thợ lặn không tìm được điện thoại, quan chức Ấn Độ đã thuê máy bay hút cạn nước đập thủy lợi (Ảnh: ABC).

ABC đưa tin, thanh tra thực phẩm ở huyện Kanker, bang Chhattisgarh Rajesh Vishwas đã tới đập Kherkatta ở miền trung Ấn Độ trong kỳ nghỉ cá nhân hôm 21/5.

Khi đang chụp ảnh "tự sướng", ông đã làm rơi chiếc điện thoại thông minh xuống con đập. Ông đã gọi thợ lặn địa phương tới để tìm kiếm chiếc điện thoại dưới đáy con đập sâu 3m, nhưng không thể tìm được thiết bị.

Vì vậy, ông đã quyết định thuê 2 máy bơm trong suốt 3 ngày để hút 2 triệu lít nước khỏi con đập. Lượng nước này đủ để tưới tiêu cho 600 ha đất nông nghiệp.

Ông chỉ dừng lại khi một quan chức thủy lợi và tài nguyên nước địa phương tới con đập sau khi nhận được khiếu nại.

Ông Vishwas cho biết chiếc điện thoại có dữ liệu chính phủ bên trong, nên cần phải được vớt lên. Tuy nhiên, sau 3 ngày ngâm trong nước, nó không thể sử dụng được.

Một quan chức từ quận Kanker, ở Chhatisgarh, nói với Times of India rằng ông Vishwas không có giấy phép chính thức để hút nước ở đập thủy lợi.

"Vishwas đã bị đình chỉ ngay lập tức vì lạm dụng chức vụ bằng cách hút nước từ đập trong thời tiết mùa hè nắng nóng, để tìm điện thoại di động của cá nhân. Điều này là không thể chấp nhận được khi ông ta hút nước mà không có giấy phép chính thức", thông báo cho biết.

Theo ABC