1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Quân chính phủ Ukraine phản công tại thành phố cảng Mariupol

(Dân trí) - Trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên Nga, Ukraine, Pháp, Đức vào ngày mai 11/2, lực lượng vệ binh quốc gia và lính tình nguyện Ukraine hôm nay đã tiến hành các cuộc phản kích gần thành phố cảng Mariupol, trong khi phe ly khai tuyên bố đã bao vây quân chính phủ ở thị trấn Debaltseve.

Tiểu đoàn lính tình nguyện Azov. (Ảnh:

Tiểu đoàn lính tình nguyện Azov. (Ảnh: AFP)

Hãng thông tấn BBC đưa tin lính tình nguyện của chính phủ Ukraine ngày 10/2 đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào phe ly khai gần thành phố cảng chiến lược Mariupol ở miền đông nam nước này.

Tiểu đoàn Azov, đội quân tình nguyện thiện chiến bậc nhất của Ukraine, nằm dưới sự chỉ huy của Bộ Quốc phòng nước này, hôm nay tuyên bố đã chiếm được một số làng và đang tiến dần đến các cứ điểm của phe ly khai.

Hãng thông tấn BBC dẫn lời Andriy Biletsky, chỉ huy tiểu đoàn Azov đóng quân tại Mariupol, xác nhận: "Chúng tôi đã chiếm được các làng Shyrokine, Pavlovo, Kominternovo và đang tiến tới Novoazovsk". Ông Biletsky cho biết tiểu đoàn Azov hiện không nhận được sự hỗ trợ của quân chính quy Ukraine và đang chờ viện trợ từ chính phủ Kiev.

Trong khi đó, một nguồn tin khác cho hay Ủy ban an ninh Ukraine thông báo lực lượng phòng vệ quốc gia nước này đã tổ chức một cuộc phản công chống lại phe ly khai gần khu vực chiến lược thành phố cảng Mariupol, đông nam Ukraine. 

Hồi cuối tháng trước, phe ly khai bị cáo buộc đã tiến hành các vụ pháo kích nhằm vào thành phố cảng Mariupol làm ít nhất 30 người chết và 83 người bị thương. Mariupol nằm ở vị trí chiến lược, giữa miền đông Ukraine đang bị quân ly khai kiểm soát và Crimea, bán đảo đã sáp nhập vào Nga vào tháng 3/2014.

Chiếm được thành phố này có thể giúp phe ly khai xây dựng hành lang nối Crimea với Nga trên đất liền. Hiện Mátxcơva chỉ có thể tiếp cận bán đảo Crimea bằng đường không và đường biển.

Cuối tuần trước, chính phủ Ukraine cho hay phe ly khai đang tập trung lực lượng để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các địa điểm chiến lược, bao gồm thành phố Mariupol.

Xe tăng của quân dội Ukraine tại thị trấn 

Xe tăng của quân dội Ukraine tại thị trấn huyết mạch Debaltseve. (Ảnh: Stratfor)

Trong một diễn biến mới khác, lực lượng ly khai ở đông Ukraine tuyên bố đã bao vây và cô lập quân chính phủ ở thị trấn huyết mạch Debaltseve vào ngày 10/2. Phe ly khai cũng đã kiểm soát được một tuyến đường xe lửa cực kỳ quan trọng đi qua thị trấn này.

Chiến sự không ngừng leo thang tại Ukraine trong bối cảnh cuộc gặp thượng đỉnh 4 bên Pháp, Đức, Nga, Ukraine dự kiến diễn ra vào ngày mai 11/2 tại Minsk, thủ đô của Belarus.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho hay cuộc gặp thượng đỉnh dự kiến diễn ra tại Minsk vào tối ngày 11/2 và bổ sung rằng ông mong đợi cuộc gặp sẽ mang lại hòa bình cho “mái nhà chung” châu Âu.

Thoa Phạm
Theo RT