1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Qatar ký hợp đồng 12 tỷ USD mua máy bay chiến đấu F-15 của Mỹ

(Dân trí) - Qatar hôm qua đã ký một bản thỏa thuận tổng trị giá 12 tỷ USD với Mỹ để mua các máy bay chiến đấu F-15, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng chỉ trích Doha trong cuộc khủng hoảng ngoại giao vùng Vịnh.

Tiêm kích F-15 của không lực Mỹ hạ cánh tại Căn cứ Không quân ở Vịnh Ả Rập, ngày 13/3/2017.
Tiêm kích F-15 của không lực Mỹ hạ cánh tại Căn cứ Không quân ở Vịnh Ả Rập, ngày 13/3/2017.

Theo Reuters, một nguồn thạo tin cho biết, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Jim Mattis và đại diện bên phía Qatar có kế hoạch gặp nhau hôm qua để ký thỏa thuận trị giá 12 tỷ USD. Theo Bloomberg News, theo hợp đồng này, Mỹ sẽ cung cấp cho Qatar 36 tiêm kích F-15.

Vào tháng 11 năm ngoái, Mỹ cũng đã thông qua thương vụ tiềm năng trị giá 21,1 tỷ USD nhằm bán 72 chiếc máy bay F-15QA cho Qatar. Boeing là nhà thầu chính trong những hợp đồng bán phi cơ chiến đấu ở khu vực Trung Đông.

Hợp đồng vũ khí hôm qua vẫn được ký kết dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng chỉ trích Qatar ủng hộ chủ nghĩa khủng bố. Tuần trước, ông Trump đã cáo buộc Qatar là một nhà tài trợ khủng bố “cấp cao”.

Trước đó, ngày 5/6, 9 quốc gia vùng Vịnh đã cắt đứt quan hệ ngoại giao báo cáo buộc Doha có quan hệ với các nhóm Hồi giáo cực đoan. Quốc gia giàu dầu mỏ đang hứng chịu những tổn thất lớn liên quan đến động thái phong tỏa của các quốc gia trong vùng Vịnh.

Đức Hoàng