1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Putin thăm Pháp, không lay chuyển lập trường về Syria

(Dân trí) -Tổng thống Pháp Francois Hollande hôm qua đã không giành được sự ủng hộ của người đồng cấp Nga Vladimir Putin về các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc nhằm chấm dứt bạo lực tại Syria.

 
Putin thăm Pháp, không lay chuyển lập trường về Syria

Tổng thống Putin và người đồng cấp Pháp tại Paris ngày 1/6.

Tổng thống Nga Putin hôm qua đã tới Pháp trong khuôn khổ chuyến công du kéo dài 2 ngày, vốn cũng bao gồm các điểm dừng chân trước đó là Belarus và Đức. Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi đầu tháng 5.

Trong cuộc gặp với người đồng cấp Pháp Hollande tại Paris, ông Putin đã bày tỏ lập trường phản đối sức ép của phương Tây nhằm ủng hộ các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ hơn đối với Syria, cho rằng kế hoạch hoà bình của đặc phái viên Kofi Annan vẫn là giải pháp tốt nhất.

Thay vào đó, ông Putin, một đồng minh của Syria, đã kêu gọi cho kế hoạch hoà bình của ông Annan thêm thời gian.

Mỹ và Anh đã kêu gọi Mátxcơva gia tăng sự chí trích đối với chính quyền Syria kể từ vụ thảm sát tại Houla hồi tuần trước, vốn làm 108 người thiệt mạng.

Trước đó, Mátxcơva đã phản đối một dự thảo nghị quyết của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc về Syria.

Tại một cuộc họp khẩn cấp hôm qua, Hội đồng nhân quyền đã lên án Syria về vụ thảm sát tại Houla và kêu gọi điều tra. Nhưng Nga đã bỏ phiếu phản đối dự thảo nghị quyết được Mỹ ủng hộ, cho rằng điều đó là “không công bằng”.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Tổng thống Pháp Hollande đã kêu gọi thêm các biện pháp trừng phạt và sức ép, nói rằng giải pháp duy nhất đối với Tổng thống Syria Bashar al-Assad là từ chức.

Tuy nhiên, ông Putin đã đặt câu hỏi về những lời kêu gọi Tổng thống Syria từ chức.

“Tại sao chúng ta lại nghĩ rằng nếu chúng ta đẩy ban lãnh đạo hiện thời khỏi vị trí quyền lực thì ngày mai hạnh phúc sẽ bắt đầu tại đó?

Điều gì đang xảy ra tại Libya? Điều gì đang xảy ra tại Iraq? Những nước này đã trở nên an toàn hơn? Chúng tôi đề nghị cần hành động theo cách đúng đắn và cân bằng tại Syria”, Tổng thống Nga nhấn mạnh.

Ông Putin còn nói thêm rằng điều quan trọng nhất là ngăn chặn viễn cảnh tồi tệ về một cuộc nội chiến.

Giới bình luận cho hay những bình luận mới nhất của ông Puitn đã cho thấy sự bất đồng giữa Mátxcơva và Paris đối với cuộc xung đột tại Syria.

Hôm 31/5, các quan chức phương Tây đã xác nhận một nguồn tin nói rằng một tàu chở hàng của Nga đã vận chuyển các vũ khí hạng nặng tới cảng Tartus của Syria hồi tuần trước.

Tổng thống Putin khẳng định Nga không cung cấp cho Syria vũ khí “có thể được sử dụng trong một cuộc xung đột dân sự”.

An Bình
Theo Reuters, BBC