1. Dòng sự kiện:
  2. Chính quyền Trump 2.0
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Tổng thống Hàn Quốc bị bắt

Putin so sánh lá chắn tên lửa Mỹ với cuộc khủng hoảng Cuba

(Dân trí) - Tổng thống Nga Putin ngày 27/10 đã gợi lại một trong những cuộc đối đầu nguy hiểm nhất thời Chiến tranh Lạnh để nhấn mạnh sự phản đối của Nga đối với hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ dự kiến đặt tại châu Âu, đó là so sánh kế hoạch này với cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba cách đây 45 năm.

Nhà lãnh đạo Nga Putin đã đưa ra bình luận trên sau khi kết thúc hội nghị thượng đỉnh với lãnh đạo Liên minh châu Âu tại thủ đô Lisbon, Bồ Đào Nha mà trọng tâm là các vấn đề bất đồng giữa 2 bên như tương lai của Kosovo, hệ thống phòng thủ tên lửa, vấn đề hạt nhân Iran.

Tổng thống Nga Putin nói: “Hãy để tôi nhắc lại một tình huống tương tự diễn ra vào giữa những năm 1960. Khi đó, Liên Xô đã triển khai các tên lửa tại Cuba, gây ra cuộc khủng hoảng tên lửa. Đối với chúng tôi, về mặt kỹ thuật thì kế hoạch triển khai lá chắn của Mỹ tại châu Âu cũng tương tự như vậy”.

Khủng hoảng Cuba cách đây hơn 40 năm là một trong những cuộc đối đối đầu nghiêm trọng nhất thời Chiến Tranh Lạnh và khiến Liên Xô và Mỹ đã gần tiến tới một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Cuộc khủng hoảng bùng phát năm 1962 khi máy bay do thám Mỹ phát hiện các căn cứ tên lửa của Liên Xô đặt tại Cuba. Tổng thống Mỹ khi đó là John Kennedy đã yêu cầu lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev rút toàn bộ hệ thống tên lửa của nước này khỏi Cuba vì lo ngại nước Mỹ có thể bị tấn công.

Mỹ sau đó đã phong toả Cuba và thế giới đứng trên bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân. Sau nhiều ngày đàm phán, cuộc khủng hoảng đã được tháo gỡ khi lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev đồng ý rút toàn bộ các tên lửa để đổi lấy việc Washington sẽ không tấn công Cuba.

Tuy nhiên, ông Putin cũng cho rằng những căng thẳng hiện tại không nghiêm trọng như cuộc khủng khoảng Cuba bởi Mỹ và Nga giờ đây là các đối tác chứ không phải kẻ thù Chiến tranh Lạnh. Hơn nữa, theo lời Tổng thống Putin, mối quan hệ cá nhân của ông với người đồng nhiệm Mỹ Bush, sẽ giúp giải quyết các vấn đề.

Từ trước tới nay, Matxcơva vẫn kịch liệt phản đối việc Washington có kế hoạch triển khai một trạm radar tại CH Czech và các lá chắn tên lửa tại Ba Lan. Mỹ khẳng định kế hoạch này nhằm đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa từ các quốc gia như Iran. Tuy nhiên, Nga cho rằng kế hoạch là một mối đe doạ rõ ràng đối với an ninh nước này.

Tại Washington, phát ngôn viên Bộ ngoại giao Mỹ Sean McCormack đã kịch liệt phản đối so so sánh của ông Putin giữa hệ thống lá chắn tên lửa của Mỹ và cuộc khủng hoảng Cuba những năm 1960.

VTH

Theo BBC, AP