Putin-Poroshenko đàm phán trực tiếp: Không có đột phá?

(Dân trí) - Tổng thống Nga và Tổng thống Ukraine ngày 26/8 đã có cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên về cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine nhưng dường như không có tiến bộ đột phá nào đạt được.

Tổng thống Nga Putin (trái) và Tổng thống Ukraine Poroshenko bắt tay trước cuộc đàm phán ở Minsk.
Tổng thống Nga Putin (trái) và Tổng thống Ukraine Poroshenko bắt tay trước cuộc đàm phán ở Minsk.

Ông Putin và ông Poroshenko đã gặp nhau sau những cánh cửa khép kín vào tối ngày 26/8 tại thủ đô Minsk của Belarus. Cuộc gặp diễn ra dưới sự bảo trợ của Liên minh thuế quan Âu-Á do Mátxcơva đứng đầu, liên minh gồm cả Belarus và Kazakhstan. Ngay trước đó hai nhà lãnh đạo đã có cuộc thᶣo luận với lãnh đạo Liên minh châu Âu EU.

Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết một “lộ trình” sẽ được chuẩn bị càng sớm càng tốt, nhằm chấm dứt giao tranh giữa quân đội Ukraine và lực lượng nổi dậy ở miền đông.

Ċ

Sau cuộc đàm phán trực tiếp với ông Putin, ông Poroshenko cho biết trên tài khoản facebook rằng tất cả các bên đều ủng hộ đề xuất hòa bình của Kiev về chấm dứt giao tranh ở đông Ukraine.

“Chiến lược hòa bình nhằm phát triển Ukraine đưᷣc tất cả các lãnh đạo tham gia ở Minsk ủng hộ”, ông cho biết.

Trong khi đó Tổng thống Nga Putin cho biết Nga sẽ hỗ trợ một cuộc đối thoại, nhưng vấn đề nằm ở bản thân Ukraine.

Ukraine cáo buộc Nga trang bị vũ khí cho lực Ŭượng nổi dậy, nhưng Kremlin luôn phủ nhận.

Trước cuộc gặp trực tiếp một-một giữa ông Putin và ông Poroshenko tại thủ đô Minsk của Belarus, hai nhà lãnh đạo đã tham gia vào cuộc thảo luận với người đứng đầu cơ quan ngoại giao của EU Catherũne Ashton.

Catherine Ashton cho biết các cuộc đàm phán đa phương kéo dài 6 giờ trước cuộc gặp trực tiếp giữa Putin-Poroshenko diễn ra “tích cực”.

“Có cảm giác rằng mọi người đều có trách nhiệm nỗ lực tốt nhất để giải quyếŴ” cuộc khủng hoảng ở Ukraine, bà cho hay.

“Chúng tôi kêu gọi một lệnh ngừng bắn gắn với việc quản lý tốt biên giới, tầm quan trọng của việc đảm bảo hỗ trợ nhân đạo được đến với người dân theo đúng cách, theo đúng luật quốc tế, và dĩ nhiênĠtiến trình chính trị cần phải diễn ra”, bà cho hay.

Trước khi bắt đầu đàm phán song phương với ông Poroshenko, ông Putin cho biết xung đột hiện nay không thể “được giải quyết bằng dùng vũ lực thêm” và yêu cầu đối thoại trực tiếp với lực lượng nổi dậy.

Trong khi đó, ông Poroshenko khẳng định cách duy nhất để chấm dứt đổ máu và bình ổn khu vực là quản lý tốt biên giới.

Trước khi diễn ra các cuộc gặp ở Minsk, cơ quan an ninh Ukriane cho biết quân đội nước nàyĠđã bắt giữ 10 lính dù Nga ở làng Dzerkalne, cách đông nam thành phố Donetsk do quân nổi dậy nắm giữ 50km và cách biên giới Nga khoảng 20km.

Ông Putin cho biết các binh sỹ này có thể vô tình đi vào lãnh thổ Ukraine khi đang đi tuần tra. <įP>

Tuy nhiên, trước đó người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho rằng: “Đây không phải là một sự nhầm lẫn mà họ đang thực hiện một sứ mệnh đặc biệt”.

Trung Anh
Theo BBC, AFP